Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội

(PLVN) - Sáng 16/3, tại Hà Nội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020).
Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đầu giờ sáng nay -16/3, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dẫn đầu, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; nguyện sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Người. 

Tiếp đó, các lãnh đạo TP đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. 

Đoàn đại biểu của Đảng bộ Hà Nội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 Đoàn đại biểu của Đảng bộ Hà Nội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong buổi sáng, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ TP. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, trong quá trình lịch sử 90 năm oanh liệt, hào hùng, Đảng bộ Hà Nội đã cùng với cả nước, bám sát quan điểm chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng vào thực tiễn Hà Nội, lãnh đạo Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô, đất nước; Gương mẫu, đi đầu trên nhiều lĩnh vực và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, TP đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu, 8 chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, TP đã thành lập 16 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về Đại hội.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.
 Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tính đến ngày 15/3, toàn Đảng bộ TP đã có 13.552/17.247 chi bộ tổ chức Đại hội thành công (đạt tỷ lệ 75,58%); 61/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội điểm (đạt tỷ lệ 68,54%). 

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu Covid-19 đang lây lan rất nhanh, nghiêm trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị Thủ đô đã chủ động vào cuộc, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về việc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và của Thành ủy, UBND TP.

Được sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, TP đã kiểm soát tốt tình hình; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thành ủy và chính quyền Thành phố Hà Nội quyết tâm thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ TP, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới: tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu.

Đồng thời, phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Đọc thêm