Nhiều trường 'nói không' với lễ hội Halloween

(PLVN) - Trước thềm lễ hội Halloween, nhiều trường học thông báo không tổ chức các hoạt động liên quan đến lễ hội này và được đông đảo phụ huynh đồng tình.

Halloween hay "Lễ hội ma quỷ" là một lễ hội truyền thống và đặc biệt ở phương Tây, thường diễn ra hàng năm vào ngày 31/10. Halloween du nhập vào Việt Nam và được giới trẻ đón nhận trong những năm gần đây. Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức từ đường phố đến trung tâm thương mại, quán cà phê và trong không ít trường học.

Việc các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trang trí Halloween bằng những hình thù kỳ quái như: phù thủy, xương người, bí ngô lập lòe ma quái, mặt nạ… không được các phụ huynh đồng tình mà cảm thấy lo lắng.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) mới phát đi thông báo về việc mang đồ chơi, hóa trang Halloween. Theo đó, để đảm bảo an toàn, chống tai nạn thương tích và sự cố xảy ra trong trường học, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm thông báo đến cha mẹ học sinh không cho con mang đồ chơi nguy hiểm, các vật nhọn đến trường lớp. Đồng thời đề nghị cha mẹ học sinh không cho con hóa trang thành ma quỷ và các nhân vật kinh dị.

"Lễ hội Halloween là ngày lễ truyền thống của các nước phương Tây. Nhà trường không tổ chức trang trí lễ hội Halloween. Một số nội dung liên quan đến lễ hội Halloween các con sẽ được học trong tiết Tiếng Anh", Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nêu quan điểm.

Tương tự, Trường mầm Vàng Anh (Bắc Ninh) đề nghị phụ huynh học sinh không cho học sinh mặc các trang phục kinh dị tới trường và mang theo các vật cầm tay nguy hiểm.

"Trường học là nơi chăm sóc và giáo dục các em học sinh, giúp các em biết cảm nhận và yêu cái đẹp, tránh xa những điều không hay, những việc làm không tốt và những nhân vật phản diện. Việc trang trí, hoá trang với những hình ảnh trong ngày Halloween có thể gây cho học sinh nỗi sợ hãi, nhất là các em lớp nhỏ".

Do đó, từ năm học này, đơn vị thông báo sẽ không tổ chức các hoạt động liên quan đến Halloween. Thay vào đó, khuyến khích các phụ huynh, các thầy cô tổ chức cho học sinh được mặc các trang phục đẹp nhất, có thể hoá thân thành các nhân vật trong truyện, trong sách, trong truyền thuyết vào ngày 31/10.

Trước đó, trong group lớp của một trường tiểu học, tin nhắn đề xuất của nhà trường về việc không tổ chức các hoạt động liên quan đến ngày Halloween nhận được nhiều sự đồng tình của các bậc phụ huynh.

Tin nhắn của một trường gửi trong các nhóm lớp nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh.

Nhiều trường khác cũng "nói không" với việc tổ chức lễ hội Halloween.

Không ít ý kiến cho rằng lễ hội này là một trào lưu không mang tính giáo dục, không phù hợp để tổ chức trong trường học. Những hình ảnh ma quỷ, rùng rợn, cách ăn mặc kỳ dị không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và khiến nhiều trẻ bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi...

Tài khoản có tên BT13 bày tỏ quan điểm: "Thay vì tổ chức lễ hội của nước ngoài thì nên tổ chức lễ hội truyền thống trong nước để cho các bé vui chơi vận động thể thao, học hỏi thêm lịch sử dân tộc, ví dụ: chơi kéo co, ô quan, nhảy dây, nhảy lò cò, bắn bi, đánh bông vụ v..v . Vừa thể hiện tính đoàn kết tập thể vừa giải trí".

"Hóa trang thành công chúa, hoàng tử, siêu nhân hay nhân vật thiện lành là được, đừng đưa ma quỷ vào trường học, dù là cấp mầm non hay trung học. Ma quỷ đại diện cho cái xấu xa, nên khuyên trẻ tránh xa. Không nên tổ chức lễ hội này trong trường học vì không thích hợp với môi trường giáo dục", cư dân mạng CMN nhận định.

Cũng đồng tình với các ý kiến trên, người dùng TL viết: "Hòa nhập chứ không hòa tan, có thể tìm hiểu văn hóa họ, thay vì hóa trang máu me, ghê rợn trong môi trường giáo dục thì có thể tổ chức cho em học sinh một cuộc vui chơi hóa trang thành nhân vật khác mà mình thích".

Đọc thêm