Nhìn lại chiếc PC đầu tiên trên thế giới dành cho người tiêu dùng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào ngày 12/8/1981, IBM giới thiệu chiếc máy tính cá nhân (PC) đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời đại mới cho ngành công nghệ và máy tính dành cho người tiêu dùng.
Chiếc PC đầu tiên trên thế giới dành cho người tiêu dùng
Chiếc PC đầu tiên trên thế giới dành cho người tiêu dùng

Vào ngày 12/8/1981, IBM giới thiệu chiếc máy tính cá nhân (PC) đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời đại mới cho ngành công nghệ và máy tính dành cho người tiêu dùng.

Trước đó, vào năm 1975, IBM đã ra mắt máy tính xách tay IBM 5100, nhưng giá cao (khoảng từ 8.975 USD đến 19.975 USD, tùy thuộc dung lượng lưu trữ) và dành cho doanh nghiệp. Vào năm 1980, IBM thành công trong việc tạo ra PC cho gia đình và văn phòng.

Vào năm 1977, sự ra mắt của Commodore PET, Apple II và Radio Shack TRS-80 đã thúc đẩy cách mạng PC trở thành xu hướng chủ đạo. Các công ty như Atari và Sinclair Research cũng nhảy vào thị trường này.

Trước khi xuất hiện các PC này, mọi người thường cho rằng IBM là công ty dẫn đầu về phần cứng máy tính lớn và nghiên cứu. Tuy nhiên, IBM đã quyết định tham gia cuộc đua PC sau năm 1977.

Ngày 12/8/1981, IBM ra mắt chiếc PC đầu tiên. Sự khác biệt lớn của chiếc PC này là việc sử dụng bộ phận từ các công ty bên thứ ba, trong đó CPU Intel 8088 quan trọng. Microsoft đề xuất hợp tác để tạo hệ điều hành cho PC của họ, và IBM đồng ý.

Microsoft mua bản quyền QDOS từ Seattle Computer Products và phát triển hệ điều hành mới tên là PC-DOS cho IBM PC. IBM PC 5150 ra mắt với giá 1.565 USD, với nhiều tùy chọn như màn hình màu, máy in, ổ đĩa mềm.

Sản phẩm này nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, với doanh thu vượt 800% so với kế hoạch, bán ra 40.000 chiếc trong tháng đầu. Đến năm 1983, họ đã bán được 750.000 chiếc, vượt xa mục tiêu 250.000 chiếc trong 5 năm. Doanh thu từ thị trường PC đạt 4 tỷ USD vào năm 1984.

IBM PC 5150 ra mắt với giá 1.565 USD, với nhiều tùy chọn như màn hình màu, máy in, ổ đĩa mềm.

IBM PC 5150 ra mắt với giá 1.565 USD, với nhiều tùy chọn như màn hình màu, máy in, ổ đĩa mềm.

Máy tính IBM PC đạt doanh thu lớn, mặc dù giá vẫn cao so với đối thủ. Việc sử dụng bộ phận của bên thứ ba, đặc biệt là CPU (Intel) và hệ điều hành (MS-DOS của Microsoft), đã cho phép các công ty khác tạo ra các máy tính bản sao của IBM PC.

Sự bùng nổ thị trường PC bắt đầu vào năm 1983, với sự thống trị tiếp tục của Microsoft và Intel. IBM dần rời bỏ thị trường này.

Đọc thêm