Nhóm “quái xế” đua xe quanh Hồ Gươm 'trả giá'

(PLVN) - Ngày 24/4, tại UBND phường Tràng Tiền, TAND Hà Nội đã xét xử lưu động 6 bị cáo trong nhóm đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Những người bị đưa ra xét xử gồm Trần Hoàng Lân (SN 2002, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tạ Trang Hoàng (SN 2003, ở quận Đống Đa, Hà Nội), Vũ Trung Đức (SN 1998, ở quận Hai Bà Trưng), Lê Trung Kiên (SN 2003, ở quận Đống Đa), Chu Phương Khánh (SN 2003, ở quận Đống Đa) và Nguyễn Anh Quân (SN 2001, ở quận Đống Đa).

Theo cáo buộc, trưa 8/4, Lân rủ nhóm bạn của mình lên khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Khi đến phố Hàng Bè, nhóm thanh thiếu niên trên gặp 4 người khác (chưa rõ lai lịch). Sau đó, họ bàn bạc sẽ cùng nhau chạy xe máy không gắn biển số dọc các tuyến phố trung tâm ở quận Hoàn Kiếm.

Tài liệu điều tra thể hiện, nhóm thanh niên trên đã sử dụng 8 xe máy chạy nhiều vòng quanh hồ Gươm rồi lượn sang các tuyến phố khác. Quá trình di chuyển, những người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Theo cáo trạng, Lân cầm lái chở Hoàng để dẫn đầu đoàn. Khi lái xe, Lân còn bốc đầu xe máy. Đến 16h cùng ngày, một số xe máy tách đoàn, số còn lại tiếp tục chạy qua nhiều tuyến phố khác ở các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Quá trình di chuyển, họ tiếp tục bốc đầu xe máy và hò hét, quay clip gây náo loạn các khu dân cư, nguy hiểm cho người đi đường.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự trị an, nguy hiểm cho nhiều người, nhất là trong thời điểm toàn xã hội đang gồng mình chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, xét thấy tuổi đời các bị cáo còn trẻ, phần lớn hành động theo kiểu bộc phát nên cần có một mức án tương xứng, tạo cơ hội cho các bị cáo sửa chữa lỗi lầm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lân 6 tháng tù, Đức 8 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 6-8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Đọc thêm