Nhộn nhịp các lớp năng khiếu, CLB sở thích

Đáp ứng nhu cầu của học sinh, mỗi dịp hè về, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố và hệ thống Nhà văn hóa thiếu nhi cấp quận, huyện liên tục tổ chức những lớp năng khiếu, CLB theo sở thích.

Đáp ứng nhu cầu của học sinh, mỗi dịp hè về, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố và hệ thống Nhà văn hóa thiếu nhi cấp quận, huyện liên tục tổ chức những lớp năng khiếu, CLB theo sở thích.

Vào các buổi chiều từ giữa tháng 5 đến nay, tại trụ sở Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Thủy Nguyên, nhiều phụ huynh tiếp tục đến đăng ký, đưa đón con em mình theo học các lớp năng khiếu như: ca, múa, nhạc, họa, các lớp ngoại ngữ, các lớp theo sở thích như võ thuật, máy vi tính…Ngoài đội ngũ giáo viên các lớp năng khiếu có sẵn, Nhà văn hóa thiếu nhi huyện còn tuyển chọn, ký hợp đồng với một số giáo viên ngoại ngữ giỏi của các trường THPT trên địa bàn huyện tham gia giảng dạy. Cán bộ Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Thủy Nguyên cho biết, mỗi ngày có khoảng 300 học viên theo học tại đây. 

Lớp học Piano tại Cung văn hóa thiếu nhi thành phố.            Ảnh: Thu Hiền


Mùa hè này, tại Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố, số phụ huynh đến đăng ký cho con em mình theo học đông hơn. Cung đào tạo 24 bộ môn với khoảng 90 lớp học, thời gian học vào các ngày trong tuần, tập trung từ 17 giờ 30 đến 19 giờ. Mức học phí thu theo từng môn học, thấp nhất 100 nghìn đồng/tháng, cao nhất 300 nghìn đồng/tháng. Trong đó có hơn 60 lớp dành cho các bộ môn nghệ thuật (học phí từ 100 đến 180 nghìn đồng/tháng); gần 20 lớp bộ môn thể thao như cờ vua, aerobic, bóng đá U11, U13 (học phí từ 120 đến 200 nghìn đồng/tháng). Nhằm đa dạng các loại hình đào tạo, phục vụ nhu cầu của một số phụ huynh có con em mắc bệnh tự kỷ, Ban giám đốc Cung chủ động mời các chuyên gia tâm lý uy tín giảng dạy lớp dành cho học sinh bị bệnh tự kỷ từ 8 đến 15 tuổi.
Theo Trưởng khoa đào tạo Phạm Xuân Hải: Ngoài các bộ môn năng khiếu, sở thích như mọi năm, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố mở thêm lớp năng khiếu bán trú cho thiếu nhi từ 6 đến 9 tuổi có nhu cầu. Nghiên cứu thực tế cho thấy, vào kỳ nghỉ hè, các cháu được nghỉ nhưng bố mẹ các cháu vẫn phải đi làm, họ không có thời gian chăm sóc, vui chơi cùng con cả ngày. Tham gia lớp năng khiếu bán trú, các cháu được vui chơi, sinh hoạt như ở nhà; được học ngoại ngữ, luyện viết chữ đẹp, được học nhạc, mỹ thuật, chơi thể thao, học kỹ năng sống, phương pháp tự chăm sóc bản thân, làm việc nhóm…Mức học phí một khóa 3 triệu đồng (gồm cả tiền ăn trưa). 

 Đông Hải

Đọc thêm