Niềm tin vào thế hệ trẻ

(PLVN) -  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa khai mạc tại Hà Nội. Đến dự phiên khai mạc, phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm niềm tin tuyệt đối tới thế hệ thanh niên - Lực lượng tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

“Tham dự Đại hội, tôi thấy tràn ngập niềm vui, tiềm tin trong không khí đầy sức sống, sáng tạo của tuổi trẻ. Như cây cối chỉ nảy lộc đâm chồi vào mùa xuân, con người muốn tạo sự nghiệp có ích cho bản thân, cho xã hội phải bắt đầu từ tuổi trẻ”, Tổng Bí thư xúc động.

Thật vậy, dù cuộc sống ngày càng thay đổi nhưng luôn luôn tiến về phía trước, khẳng định vai trò, trách nhiệm, đóng góp của thế hệ trẻ. Ba phong trào hành động cách mạng, ba chương trình đồng hành với thanh niên được xác định phù hợp với đặc điểm, trình độ, năng lực, thế mạnh của thanh niên; đồng thời đáp ứng được những nhu cầu, mong mỏi của tuổi trẻ, qua đó phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo môi trường, điều kiện để thanh, thiếu niên trưởng thành, phát triển toàn diện.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. Bác căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thực hiện lời dạy của Người, các thế hệ thanh niên cả nước luôn không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Hai năm 2020 – 2021, cả nước “gồng” lên chống dịch COVID-19, năm qua, cả nước khẩn trương thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã cho thấy vai trò của thanh niên. Tuổi trẻ Việt Nam đang đi đầu trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng “nông thôn mới”, các hoạt động hướng tới cộng đồng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi ý các vấn đề trọng tâm, gợi mở các giải pháp cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hơn bao giờ hết, đối với tuổi trẻ, cuộc sống đang cần, mong đợi, kiểm chứng các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo.

Bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội kết nối, phát triển của thanh niên ngày càng được tăng cường, song, đi kèm với đó là những đòi hỏi cao hơn về mọi mặt. Thế hệ trẻ không chỉ là lực lượng xung kích đi đầu ứng dụng mà còn để dẫn dắt các lực lượng, bộ phận khác đáp ứng yêu cầu thực tế.

Cuộc sống luôn vận động, phong trào Đoàn thanh niên càng đòi hỏi phải vận động. Đây là lúc thay đổi tư duy, làm mới mình, dám nghĩ, dám làm và cởi mở hơn với những cái mới, nhất là ứng dụng thành tựu khoa học vào công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi và lĩnh vực chuyên môn hoạt động. Có thế mới đáp ứng yêu cầu, khơi dậy sức mạnh của tuổi trẻ.

Đọc thêm