Ninh Bình tổ chức hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXII

(PLVN) - Sáng 5/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành tổ chức hội nghị lần thứ hai. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đảng bộ Ninh Bình.
Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đảng bộ Ninh Bình.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu tham dự đã được nghe Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Bình Mai Văn Tuất công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí; chuẩn y Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn y 2 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025: đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị.
 Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe tóm tắt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, góp ý vào dự thảo Chương trình hành động. Các đại biểu thống nhất đánh giá: Dự thảo Chương trình hành động được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tính chất toàn diện, bao trùm; đề ra được nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu mang tính khả thi cao để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết đại hội.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng cần nghiên cứu điều chỉnh lại bố cục để đảm bảo cân đối hài hòa giữa các nhóm nhiệm vụ lớn; làm rõ thêm một số nội dung cụ thể để thuận lợi trong quá trình thực hiện và đảm bảo tính khả thi cao.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với khí thế, động lực, quyết tâm, tâm thế mới tiếp tục phát huy đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ, thống nhất vì mục tiêu chung; xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm; tích cực đổi mới hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, mạnh dạn hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng, mong muốn của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh và của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng.

Đọc thêm