Nổ kho hóa chất, 21 người bị thương

Trong khi ngọn lửa đang hoành hành, nhiều tiếng nổ khác liên tiếp từ phía trong khuôn viên công ty vang lên. Một thùng hóa chất bốc cháy ngùn ngụt phóng thẳng lên trời sau đó văng ra khoảng 30m trúng vào cổng Cơ sở may Phương Mỹ (số 155).

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 17/6,  hàng trăm người sống trên đường Tân Thới Nhất 17, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM hoảng hốt khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại khu vực phân xưởng chứa hóa chất trợ nhuộm thuộc Công ty TNHH TM Tân Tân Thanh (56, đường Tân Thới Nhất 17). Tiếp sau những tiếng nổ lớn là lửa và khói cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

cc
Cảnh tan hoang sau vụ cháy nổ

Những người dân ở đây cho biết: Trong khi ngọn lửa đang hoành hành, nhiều tiếng nổ khác liên tiếp từ phía trong khuôn viên công ty vang lên. Một thùng hóa chất bốc cháy ngùn ngụt phóng thẳng lên trời sau đó văng ra khoảng 30m trúng vào cổng Cơ sở may Phương Mỹ (số 155).

Thời điểm này, 10 công nhân làm việc tại đây đi ăn cơm trưa nên chỉ có chủ cơ sở là anh Nguyễn Đình Luân (39 tuổi), vợ và đứa con nhỏ ở phía bên trong. Thùng hóa chân văng vào đập vào cửa sắt làm cửa sắt bị lật tung. Anh Luân vội đưa vợ và hai con leo lên lầu dùng cầu thang chui cửa sau leo lên mái tôn nhà hàng xóm thoát thân.

Sau đó thùng hóa chất tiếp tục văng ra ngoài rơi xuống đất và bùng cháy lan sang quán cơm (số 153) bên cạnh. Lúc này có khoảng 20 công nhân đang ăn cơm trưa vội vàng bỏ chạy. Ngọn lửa lan nhanh thiêu rụi quán cơm cùng 8 xe gắn máy và một xe đạp. Ba căn nhà gần đó cũng bị ngọn lửa thiêu toàn bộ vật dụng bên trong.

Đường dây điện trung thế chạy ngang khu vực này gặp lửa gây ra hàng loạt tiếng nổ lớn, hàng trăm mét cáp điện rơi xuống đất. Bên trong khu vực nhà xưởng lúc phát nổ có hàng chục công nhân đang làm việc chuẩn bị nghỉ trưa nên tháo chạy toán loạn. 21 người bị hóa chất và lửa gây bỏng được đưa vào Phòng khám Đa khoa Cộng Hòa cấp cứu.

Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động lực lượng chữa cháy của Phòng 2, Phòng 3, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12, Tân Phú với 8 xe chữa cháy chuyên nghiệp và gần 100 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Do hóa chất bốc cháy nặng mùi, nên một chiến sĩ chữa cháy đang làm nhiệm vụ bị ngất.

Đến hơn 13 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, hàng trăm tấn hóa chất trợ nhuộm hư hỏng, gần 2.000m2 nhà xưởng bị cháy rụi và đổ sập. 18 công nhân có mặt trong nhà kho tại thời điểm phát nổ đã bị bỏng và ngạt hóa chất được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện; Hai xe tải và một ô tô 4 chỗ nằm trong khuôn viên công ty bị cháy rụi.

Lực lượng đã cô lập không cho ngọn lửa lan sang ba phân xưởng còn lại với hơn 200 tấn hóa chất và hàng chục ngàn mét  vuông nhà xưởng của các công ty may nằm sát vách với công ty hóa chất này. Cho đến 16 giờ, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các quan điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, do dư chấn của vụ nổ quá lớn đã làm gần 20 căn nhà cách công ty hóa chất trên khoảng 20m bị hư hỏng (vở kính, sập trần, sập cửa, lủng mái tôn). Sức ép của vụ nổ đã thổi tung hàng chục mái tôn bay đập vào nhà dân và rơi xuống đường lộ.

Hóa chất bay xa hàng trăm mét tạo ra một cơn mưa hóa chất rãi đầy mái nhà người dân trong khu vực. Tại phòng khám đa khoa Cộng Hòa, 21 công nhân được chữa trị ở đây đã có 17 người được cho ra về do bị phỏng nhẹ và bị ngất do khói hóa chất. 4 người bị phỏng năngvẫn đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.

Trần Phong

Đọc thêm