Nỗ lực xây dựng quan hệ hợp tác ngày càng toàn diện giữa Việt Nam - Lào

(PLVN) - Sáng 15/01, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào Phayvy Syboualapha cùng các thành viên của Đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phayvy Syboualapha đã chia sẻ một số thông tin về việc xây dựng các dự án luật do Bộ Tư pháp Lào chủ trì đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào những vấn đề cần sửa đổi để phù hợp Điều ước Quốc tế và với tình hình hiện nay. 

Nhất trí với ý kiến của ông Syboualapha, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng chia sẻ cho Đoàn công tác Lào về một số dự án luật, trong đó có dự án sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng khẳng định Luật hiện hành đang được thực hiện tốt, nổi bật là việc xem xét, quyết định chính sách trước khi xây dựng thành văn bản luật. Tuy nhiên sự vướng mắc cần sửa đổi bắt nguồn từ khâu tổ chức thực thi. 

Đối với công tác đào tạo cán bộ của CHDCND Lào về nghề công chứng tại Học viện Tư pháp (trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Tư pháp quốc gia Lào), Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị cần lưu ý tổ chức tốt nhất các mặt như nội dung, chương trình và tổ chức để có kết quả thiết thực nhất. 

Đọc thêm