Nơi hội tụ 'Văn minh sông nước Mêkong'

(PLO) -Ngày 5/11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1/8/2016 của Thành ủy “Về đẩy mạnh phát triển du lịch”.
Một góc TP Cần Thơ
Một góc TP Cần Thơ

Theo ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết, thành phố đã hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các hộ dân, doanh nghiệp làm du lịch với tổng số tiền 40 tỷ đồng cho 835 dự án tại các quận, huyện.

Thành phố đón trên 21 triệu lượt khách tham quan, đạt 67% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tăng bình quân 20%/năm. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 8.200 tỷ đồng, đạt 68% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tăng bình quân 28%/năm. 

Tuy nhiên, theo ông Hiểu, du lịch TP Cần Thơ còn là “điểm đi nhưng chưa phải điểm đến”. Do đó, trong thời gian tới cần xây dựng môi trường du lịch hướng đến mục tiêu “Điểm đến du lịch lý tưởng - an toàn - thân thiện - chất lượng”, nơi hội tụ của “Văn minh sông nước Mêkong”.

Đọc thêm