Nông dân Bạc Liêu được mùa bắp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày cận Tết, dọc theo tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn qua địa phận xã Vĩnh Phú Đông và Vĩnh Phú Tây của huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), người qua lại bắt gặp những ruộng bắp (ngô) đang vào mùa thu hoạch.
Người dân tại ấp Mỹ 1 thu hoạch bắp. (Ảnh: Trọng Nghĩa)
Người dân tại ấp Mỹ 1 thu hoạch bắp. (Ảnh: Trọng Nghĩa)

Ông Lâm Chí Đạt (ngụ ấp Mỹ 1, xã Vĩnh Phú Đông), vừa thu hoạch rẫy bắp diện tích 4 công (mỗi công 1.000m2), cho biết năm nay thời tiết thuận lợi nên cây bắp phát triển tốt, cho năng suất cao. Với 4 công bắp, gia đình thu được gần 4 tấn, bán được hơn 40 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn hơn 20 triệu đồng.

Ông Đạt cho hay, so với các loại cây trồng khác thì bắp nhẹ công chăm sóc, chi phí đầu tư không cao, thu hồi vốn nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế. Thời tiết năm nay khá thuận lợi, bắp phát triển cho trái lớn, sai (nhiều) trái, có cây cho 3 - 5 trái. Đây là vụ thu hoạch thứ 4 trong năm của gia đình, thu nhập tổng cộng gần 100 triệu.

Bà Trần Thị Cẩm (cùng ngụ ấp Mỹ 1) cho biết, gia đình đã trồng bắp gần 4 năm nay, tiêu thụ dễ dàng, hiệu quả kinh tế tốt. Vụ này, với 2 công đất, hiện thương lái thu mua với giá 30 - 35 ngàn đồng/chục (14 trái), tùy theo kích cỡ, bà trừ chi phí và thu lãi hơn 10 triệu đồng. “Nhờ trồng bắp nên cuộc sống gia đình dần được cải thiện tốt hơn”, bà Cẩm nói.

Hiện mô hình trồng bắp tập trung ở các xã Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây và Hưng Phú (huyện Phước Long) đang tăng dần diện tích. Người trồng cho hay chi phí sản xuất khoảng 5,5 triệu đồng/1.000m2/ vụ, sau khoảng 2 tháng trồng sẽ cho thu hoạch, mỗi năm trồng 3 - 4 vụ.

Theo một cán bộ địa phương, so với các loại cây khác, bắp dễ trồng và trồng được quanh năm, tiêu thụ tại chỗ, đầu ra tương đối ổn định, nên nhiều hộ nông dân đã chuyển sang trồng bắp. Ngoài ra, bắp sau khi thu hoạch trái, thân cây bán lại cho những hộ chăn nuôi làm thức ăn cho trâu, bò. “Từ đó, nhiều hộ trồng bắp có thu nhập ổn định, cuộc sống trở nên khấm khá, hạn chế lao động xa quê”, vị cán bộ này nói.

Ở một số khu vực vùng trũng thấp lại lắm phèn, mùa mưa nước ngập trắng đồng, canh tác lúa chỉ được 2 vụ/năm, năng suất lại thấp hơn các vùng khác, nay cũng dần chuyển đổi sang trồng bắp.

Nhiều nông dân cho hay năm nay thời tiết tốt, cây bắp phát triển thuận lợi. (Ảnh: Trọng Nghĩa)

Nhiều nông dân cho hay năm nay thời tiết tốt, cây bắp phát triển thuận lợi. (Ảnh: Trọng Nghĩa)

Thời gian qua, HTX Dịch vụ nông nghiệp Quyết Tiến (xã Vĩnh Phú Đông) đã từng bước liên kết DN để cung cấp vật tư đầu vào với giá cạnh tranh và bảo đảm chất lượng; tuyên truyền, vận động thành viên tham gia vào hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật cho thành viên áp dụng vào sản xuất. Hiện HTX có diện tích canh tác gần 136ha (trong đó gần 100ha lúa và 36ha rau màu các loại, trong đó cây bắp trên 20ha) với gần 200 thành viên.

Theo ông Trần Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long, để tăng giá trị trên cùng một đơn vị sản xuất, những năm qua huyện đã xem xét và có kế hoạch phát triển chi tiết cho từng tiểu vùng. Riêng vùng sản xuất ở xã Vĩnh Phú Đông là vùng đất trũng thấp, sản xuất lúa kém hiệu quả, nên huyện vận động bà con chuyển đổi sang sản xuất hoa màu. Ban đầu bà con nông dân còn e ngại giá nhân công thuê cao, tiêu thụ và giá cả bấp bênh, nên huyện đã hỗ trợ 50% cây giống, hướng dẫn bà con sản xuất theo hướng vi sinh, tăng cường cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, đầu tư trạm bơm bảo đảm tưới tiêu để bà con yên tâm sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đọc thêm