Đức Trọng hiện có 33.281 ha đất nông nghiệp, 45.006 ha đất lâm nghiệp và 37.325 hộ - 165.616 nhân khẩu, trong đó có 92.182 người trong độ tuổi lao động. Trong những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, song sản xuất nông - lâm - thủy sản vẫn chiếm tỷ lệ 40,14%, nên về cơ bản Đức Trọng vẫn là một huyện nông nghiệp với trên 73,4% dân số sống ở vùng nông thôn, khoảng 70% số hộ có thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp.
![]() |
Chăm sóc hoa màu. |
Xuất phát từ thực tế này, đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn để từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân đang được Huyện ủy, UBND cùng với các ban, ngành chức năng huyện Đức Trọng triển khai đồng bộ, nhất quán và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thành công, Đức Trọng năm qua đã có 26.232 ha cây hàng năm (4,571 ha lúa, 6.335 ha bắp, 12.228 ha rau, 1.164 ha hoa…), 14.338 ha cây lâu năm (12.424 ha cà phê, 856 ha dâu tằm, 609 ha cây ăn quả…), 18.582 con trâu bò, gần 57.900 đầu heo và 553.400 con gia cầm. Khoảng 90% số hộ nông dân trên địa bàn huyện, theo khẳng định của UBND huyện, “đã ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và là điều kiện quan trọng để trong tương lai Đức Trọng chú trọng sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao và phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, công nghệ chăn nuôi khép kín”. Với việc hầu hết hộ nông dân biết áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, từ năm 2009, nhiều vùng sản xuất rau tại địa phương đạt giá trị sản xuất bình quân trên 200 triệu đồng/ha, sản xuất hoa đạt trên 300 triệu đồng/ha và các mô hình sản xuất trong nhà lưới nhà kính đạt trên 500 triệu đồng/ha/năm… nâng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân của toàn huyện đạt trên 57 triệu đồng/ha/năm. Việc các ngành phi nông nghiệp, nhất là thương mại - dịch vụ phát triển nhanh và ngày càng có tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế cũng đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Theo UBND huyện, bên cạnh xây dựng chợ Liên Nghĩa thành một trong những trung tâm mua bán, trao đổi hàng hóa (trong đó có vật tư nông nghiệp và nông sản) của khu vực các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông… nâng cấp khu Trung tâm Thương mại Liên Nghĩa đáp ứng nhu cầu của 1.377 hộ kinh doanh, Đức Trọng cũng đã quy hoạch xong chợ rau quả đầu mối với hơn 50 hộ kinh doanh và mở rộng địa bàn tiêu thụ nông sản của địa phương tới các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ. Cùng với Đà Lạt, Đức Trọng hiện đang là địa phương có nhiều mô hình hợp tác trong sản xuất nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, trong đó có 5 HTX nông nghiệp và HTX dịch vụ nông nghiệp. Ngoài các mô hình hợp tác sản xuất có “thương hiệu” như HTX An Phú (xã Hiệp An), Trang trại Phong Thúy (Liên Nghĩa)… tại xã Tân Hội - xã điểm xây dựng nông thôn mới, Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Tân Hội và Tổ hợp tác chuyên sản xuất nấm mèo đã hình thành và đi vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản cho xã viên - nông dân. Từ năm 2009 tới nay, Nhà nước đã đầu tư cho Đức Trọng trên 17,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới (trong đó riêng xã điểm Tân Hội được đầu tư trên 16,5 tỷ đồng). Từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và đóng góp của nhân dân, đến nay 100% xã, thị trấn ở Đức Trọng đã có đường nhựa tới khu trung tâm, giao thông nông thôn được nâng cấp sửa chữa bảo đảm lưu thông người và hàng hóa quanh năm; 100% số xã đã có trạm y tế, trường học kiên cố và khang trang, 99% số hộ được dùng điện lưới quốc gia và trên 75% dân số nông thôn đã có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Sản xuất nông nghiệp phát triển, đầu tư cho xây dựng nông thôn có hiệu quả, với 73,4% dân số là nông dân, nhưng Đức Trọng hiện chỉ còn 2.275 hộ nghèo (trong đó 1.483 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số) trên tổng số 37.325 hộ toàn huyện.
Đức Hưng