Nữ cán bộ tư pháp tận tụy, nhiều sáng kiến trong công việc

(PLO) - Tuổi đời còn trẻ, công tác tại một xã nghèo miền núi, công việc gặp rất nhiều khó khăn nhưng Trần Thu Trang (31 tuổi) cán bộ tư pháp – hộ tịch xã Nam Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã vượt lên mọi “trở ngại”, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chị Trần Thu Trang trong công việc hàng ngày
Chị Trần Thu Trang trong công việc hàng ngày
Vượt lên mọi khó khăn
Từng là một bí thư chi đoàn cơ sở, năm 2004 chị Trang “bén duyên” với công tác tư pháp và trở thành công chức tư pháp – hộ tịch xã Nam Hương khi tuổi đời còn rất trẻ. Nam Hương là một xã miền núi nằm phía Tây Nam, kinh tế đặc biệt khó khăn (xã thuộc diện 135) của huyện Thạch Hà, địa hình chia cắt bởi đồi núi, sông suối, đường sá đi lại khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên vào thời điểm đó công tác tư pháp chưa được người dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. 
Khi Trang được bàn giao công việc thì cả xã chỉ mới có 64 trường hợp khai sinh, chưa có trường hợp khai tử nào, hồ sơ kết hôn của xã thì không đầy đủ… bản thân lại chưa có kinh nghiệm nên việc bắt đầu “nghiệp tư pháp” của Trang gặp rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng bằng tình yêu nghề, tình yêu quê hương, mảnh đất nắng gió, nhiều gian khó nhưng giàu tình người, đã thôi thúc Trang tìm mọi cách vượt lên.
Địa hình miền núi, dân cư sống không tập trung, việc đi lại rất khó khăn, thế nhưng mỗi khi có việc tử, dù có lúc phải băng rừng vượt suối, Trang vẫn đích thân đến tận gia đình người quá cố để xác minh, ghi chép làm căn cứ lưu trữ, giải thích cho người dân hiểu rõ và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hộ tịch. 
Trang cho rằng, các giấy tờ liên quan đến việc sinh, tử, nhận nuôi con nuôi, kết hôn… là liên quan đến nhân thân một con người và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống mỗi cá nhân, vì thế cán bộ tư pháp càng phải hết sức thận trọng, làm đúng quy định của pháp luật.
Nhớ về những ngày đầu tiên gắn bó với công tác tư pháp cơ sở, Trang kể: “Khi mới nhận công việc, em chưa có kinh nghiệm, vốn sống cũng chưa nhiều nên đôi lúc rất bỡ ngỡ. Có lần em gặp trường hợp một cặp vợ chồng lớn tuổi (ông chồng 70 tuổi, bà vợ hơn 60 tuổi) vì mâu thuẫn trong cuộc sống nên muốn đưa nhau ra tòa để ly hôn. Em được giao làm công tác hòa giải cho hai ông bà, thế nhưng vào thời điểm đó em chưa lập gia đình nên chưa hiểu nhiều về “cuộc sống chồng vợ”. 
Vì thế, em phải tự tìm hiểu, học hỏi những kiến thức từ những người xung quanh, rồi phải đi lại rất nhiều lần vì khi muốn “chia tay”, hai ông bà đã về quê gốc ở 2 xã khác nhau, em kiên trì thuyết phục, giải thích, cuối cùng đã hòa giải thành công. Cặp vợ chồng già đã quay lại chung sống hạnh phúc với nhau cho đến nay…”.
Nhiều sáng kiến thiết thực, hiệu quả
Thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt tình, say mê với công tác tư pháp, Trang luôn xác định mình phải tận tụy trong công việc và không ngừng học tập, nghiên cứu để trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. 
Từ chỗ nắm vững thực tế địa phương cũng như từ những kinh nghiệm mà bản thân đúc rút được, Trang đã có sự chủ động, linh hoạt, có những sáng kiến hiệu quả đối với công tác tư pháp như: Giải pháp để đăng kí hộ tịch đúng hạn, Sáng kiến cập nhật biến động hộ tịch, Sáng kiến sổ theo dõi hộ tịch…
Vì thế, 5 năm từ 2010-2015, địa phương này có 370 trường hợp được khai sinh,74 trường hợp khai tử… ít để xảy ra tình trạng khai báo quá hạn. Bên cạnh đó, đã tổ chức được 19 cuộc tuyên truyền tập trung, 233 cuộc tuyên truyền lồng ghép, cùng với cấp trên tổ chức trợ giúp pháp lý cho 2.012 lượt người, tổ chức 6 cuộc thi về pháp luật với 1.060 người tham gia; xây dựng được 6 tổ hòa giải với 49 hòa giải viên, hòa giải thành công 41/43 vụ việc, đạt 95,3%...
Với sự tận tụy, không quản ngại khó khăn trong công việc nên trong những năm qua, Trang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chính quyền địa phương đánh giá cao và nhận được nhiều giấy khen của các cấp ủy và chính quyền. 
Liên tục trong nhiều năm liền Trang được bầu là đại biểu dự Hội nghị thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; được công nhận là gương điển hình tiên tiến của xã Nam Hương giai đoạn 2010 – 2014; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được chủ tịch UBND huyện khen thưởng…
“Trang là cán bộ tư pháp cấp xã tiêu biểu của huyện Thạch Hà, tận tụy, năng nổ. Với những thành tích trong công việc, năm nay Trang là người duy nhất được chọn là “Gương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp cơ sở giai đoạn 2010 – 2015” – ông  Trần Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Tư pháp huyện Thạch Hà cho biết. 

Đọc thêm