Nữ giám đốc trẻ đẹp lĩnh 13 năm tù

(PLO) - Mặc dù làm ăn thua lỗ nhưng Hương vẫn tiếp tục thuê xe ô tô tự lái của nhiều doanh nghiệp để đi giải quyết công việc. Sau đó, do không còn khả năng thanh toán, Hương đem bán và cầm cố những chiếc ô tô trên rồi bỏ trốn.
Bị cáo Hương tại tòa.
Bị cáo Hương tại tòa.
Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Thị Xuân Hương (SN 1981, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 140-BLHS.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 đến năm 2009, Hương thành lập và làm giám đốc Công ty Đào tạo nhân lực Thăng Long (Cty Thăng Long). Trong những lần đi công tác, Hương thường xuyên thuê xe ô tô tự lái và nhờ người quen làm tài xế. Kinh doanh được một thời gian thì Cty Thăng Long bị thua lỗ, nợ tiền và không còn khả năng thanh toán nhưng Hương vẫn tiếp tục thuê xe ô tô để đi giải quyết công việc.
Ngày 16/5/2009, Hương nhờ anh Ngô Huy Cường cùng đến Công ty Thương mại và Du lịch Tường Thịnh (ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) do chị Trần Thị Hằng làm giám đốc để thuê xe. 
Tại đây, Hương đã ký kết hợp đồng thuê chiếc xe ô tô  Ford – Everest, BKS 30F-6103 trong 1 tháng với giá 750.000 đồng/ngày. Đồng thời, Hương phải trả trước 14 triệu đồng cùng một số tài sản thế chấp, còn anh Cường tham gia với tư cách là tài xế. Sau đó, mỗi khi cần đi giải quyết công việc, Hương đều bảo anh Cường chở đi và giao luôn phương tiện cho anh này quản lý.
Quá thời hạn thuê xe ô tô, chị Hằng liên lạc với Hương nhưng không được đã tìm đến nhà Hương theo địa chỉ ghi trong hợp đồng thì được biết Hương bỏ nhà đi từ tháng 6/2009.
Trong khi còn chưa trả xe cho công ty của chị Hằng thì ngày 7/6/2009, Hương đến Công ty Cổ phần thương mại xây dựng và du lịch Trường An (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thuê tiếp 1 chiếc ô tô hiệu Innova  giá 17 triệu đồng/tháng với tài sản cầm cố là chiếc xe máy hiệu Dream.
Sau khi thuê được xe, Hương mang chiếc ô tô trên bán lại cho chị Trần Thị Huệ ở phường Kim Mã, quận Ba Đình với giá 400 triệu đồng. Để thực hiện giao dịch này, Hương nói dối chị Huệ chiếc xe Innova là của người quen nên chưa sang tên đổi chủ. Thấy Hương có gương mặt xinh đẹp lại có “tài xế” riêng, chị Huệ tin tưởng đã đưa trước 220 triệu đồng.
Ngoài 2 vụ chiếm đoạt xe ô tô nêu trên, ngày 9/6/2009, Hương lại thuê thêm 1 chiếc ô tô tự lái nữa và sau đó mang đi cầm cố lấy 130 triệu đồng. Tổng cộng, Cao Thị Xuân Hương đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3 chiếc ô tô của 3 doanh nghiệp với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Khi biết các Cty thuê xe làm đơn trình báo đến cơ quan Công an, Hương đã nhanh chân bỏ trốn. Đến tháng 2/2015, Hương bị bắt theo lệnh truy nã.
Trước đó, ngày 14/5/2009, Hương bị Tòa án quận Thanh Xuân xử phạt 30 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội vì đã chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn nên quyết định xử phạt bị cáo Cao Thị Xuân Hương 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cộng với bản án 30 tháng tù treo thì Hương phải chấp hành hình phạt chung là 15 năm 6 tháng tù giam.

Đọc thêm