Ô tô đâm tàu hỏa, 2 người nguy kịch

(PLO) - Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là đường ngang dân sinh giao với đường sắt, chỉ có biển báo, cây cối che khuất tầm quan sát, không có gác chắn và đèn tín hiệu.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 10h45 hôm nay (4/5), tại điểm giao đường bộ dân sinh với đường sắt Bắc Nam đoạn km 453+300, thuộc địa phận thôn Má Thượng, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 2 người nguy kịch.

Anh Nguyễn Đức Thuận điều khiển xe tải BKS 73C – 026.55, đi cùng có anh Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1990) đi từ xã Đức Hóa về Phong Hóa đến địa điểm trên thì đâm vào tàu hỏa SE6 đang lưu thông hướng từ Nam ra Bắc.

Cú đâm mạnh khiến xe tải bị kéo lê gần 20m, hư hỏng nặng, phần đầu xe biến dạng; tài xế Thuận và phụ xe Tuyên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Phần đầu xe tải bị biến dạng sau cú đâm mạnh.
Phần đầu xe tải bị biến dạng sau cú đâm mạnh.

Theo ghi nhận của PLVN, địa điểm xảy ra vụ tai nạn là đường ngang dân sinh giao với đường sắt chỉ có biển báo, cây cối che khuất tầm quan sát, không có gác chắn và đèn tín hiệu.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn rất nhiều tuyến đường ngang dân sinh giao với đường sắt không có gác chắn và từng xảy ra những vụ tai nạn thương tâm.

Đọc thêm