Ôn loạt thành tích của BĐBP nhân Ngày Biên phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang ngày 2/3 tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống 64 năm ngày Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2023), 34 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2023).
Các đơn trị BĐBP trong tỉnh Kiên Giang kí kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Các đơn trị BĐBP trong tỉnh Kiên Giang kí kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Văn Đông - Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết, trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự đồng lòng ủng hộ, yêu mến của Nhân dân, lực lượng BĐBP đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử và xây đắp nên truyền thống vẻ vang của mình. Đó là giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho lớp lớp cán bộ chiến sĩ hôm nay vững vàng kiên định nơi tuyến đầu Tổ quốc, cùng chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân biên giới làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới đất liền, các đơn vị thường xuyên tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, phát hiện và xử lý kịp thời hàng trăm vụ vi phạm về chủ quyền lãnh thổ. Trên tuyến biển, các hải đoàn, hải đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý nhiều vụ tàu thuyền vi phạm pháp luật, giữ vững chủ quyền cùng các nguồn lợi quốc gia trên biển”.

Các đơn vị kí kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang.

Các đơn vị kí kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, BĐBP là lực lượng nồng cốt trong kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, có thời điểm duy trì gần 2.000 tổ, chốt với trên 10.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, vùng biển, cửa khẩu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ, bàn giao đưa đi cách ly hàng ngàn người, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới; đã có hàng trăm đồng chí gác lại việc riêng của bản thân, gia đình để tham gia chống dịch trên biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã có nhiều hoạt động nhân văn và sáng tạo như: Chương trình “Mái ấm biên cương” trao tặng gần 10.000 căn nhà và công trình dân sinh; Chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã tặng hơn 25.000 con bò cho các gia đình khó khăn; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức pháp luật cho Nhân dân; Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; hàng năm tặng hàng chục công trình dân sinh và từ 10.000 đến trên 26.000.000 suất quà Tết cho đồng bào nghèo đã mang lại những mùa xuân ấm tình quân dân. Các chương trình, mô hình: “Xuân biên giới, Tết hải đảo”, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Tháng ba biên giới”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”; phong trào thi đua “Phụ nữ BĐBP trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới,…

BĐBP Kiên Giang tổ chức sinh nhật đồng đội cho các cán bộ chiến sĩ.

BĐBP Kiên Giang tổ chức sinh nhật đồng đội cho các cán bộ chiến sĩ.

Đại tá Huỳnh Văn Đông trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam" cho các cá nhân trong lực lượng BĐBP tỉnh.

Đại tá Huỳnh Văn Đông trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam" cho các cá nhân trong lực lượng BĐBP tỉnh.

Tại buổi họp mặt, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã tổ chức trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam" cho 47 cá nhân trong lực lượng BĐBP tỉnh.

Dịp này, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã phát động phong trào thi đua chống khai thác hải sản bất hợp pháp, phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh nhật đồng đội.

Đọc thêm