Ông Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 14-15 năm tù

(PLO) - Phát biểu tại phần luận tội, Kiểm sát viên (KSV) cho rằng, việc VKSND Tối cao truy tố các bị cáo tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Ngày 11/1/2018, phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng và 21 đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản bước sang ngày làm việc thứ 4. Sau khi các luật sư tham gia xét hỏi xong, HĐXX chuyển sang phần tranh luận và đề nghị đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án với các bị cáo.

Theo KSV, bị cáo Đinh La Thăng là người có vị trí cao nhất trong tập đoàn, bị cáo đã đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng số 33 với PVC trái pháp luật… Hành vi phạm tội của bị cáo Thăng theo KSV là đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại lớn về kinh tế và xã hội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo chỉ nhận trách nhiệm của người đứng đầu mà chưa nghiêm túc nhận ra việc làm trái pháp luật của mình, do vậy cần phải nghiêm khắc với bị cáo. 

Đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT PVC), KSV nhận định: quá trình thực hiện Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng không đúng quy định, sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích. Bị cáo cũng chỉ đạo các bị cáo khác lập hợp đồng khống chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng. Bị cáo không thành khẩn, quanh co, chối tội nên cần “trừng trị nghiêm”…

Theo bản luận tội, các bị cáo đều là người có vị trí chủ chốt của PVN được nhân dân kính trọng, nhưng đã lợi dụng vị trí đặc thù của tập đoàn nhà nước để phạm tội. Hành vi của các bị cáo mang tính lợi ích nhóm, làm đội vốn hàng trăm triệu USD, là tiền đề cho tham nhũng, lãng phí xảy ra tại PVN. Nhiều người vì thế mà tha hóa biến chất... Do đó, VKS đề nghị mức án với bị cáo Đinh La Thăng từ 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân về hai tội cố ý làm trái và tham ô. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án thấp nhất từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất tổng là 26-28 năm tù các tội danh trên. 

Đọc thêm