Hơn 300.000 thí sinh đang thi cao đẳng

Hôm nay 15/7, thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi Cao đẳng. Các em tiếp tục né các trường cao đẳng (CĐ) "top" trên. Dự kiến thí sinh ảo cao hơn kỳ thi ĐH.

Hôm nay 15/7, thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi Cao đẳng. Các em tiếp tục né các trường cao đẳng (CĐ) "top" trên. Dự kiến thí sinh ảo cao hơn kỳ thi ĐH.[links()]

Sáng nay, trời nắng ở miền Bắc và miền Trung, mát mẻ ở miền Nam, khá thuận lợi cho các thí sinh ứng thí môn đầu tiên của đợt thi CĐ.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hôm nay, có khoảng trên 300.000 thí sinh đến dự thi, ít hơn nhiều so với các đợt thi ĐH. Tuy nhiên, đợt thi này dự báo không kém phần quyết liệt, bởi đây được coi như "bệ vớt" cho rất nhiều em có học lực khá trở xuống, sau hai kỳ thi ĐH.

Đầu giờ sáng nay, các thí sinh và người nhà đến trường thi rất sớm, chưa phát hiện trường hợp nào đi muộn.

Thí sinh làm thủ tục dự thi Cao đẳng tại trường ĐH Khoa học tự nhiên, TP HCM. Ảnh: Lê Hưng
Thí sinh làm thủ tục dự thi Cao đẳng tại trường ĐH Khoa học tự nhiên, TP HCM. Ảnh: Lê Hưng

Đề sẽ vừa sức thí sinh

Kết quả đến làm thủ tục dự thi CĐ năm nay cho thấy, khối kinh tế, sư phạm... đang được thí sinh ưa chuộng. Theo bà Trần Thị Nga, Phó hiệu trưởng CĐ Sư phạm Mẫu giáo TƯ1, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 61%. Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Sư phạm Hà Nội Đỗ Hồng Cường cho biết, số thí sinh đến làm thủ tục đạt trên 73%. Theo ông Ngô Hắc Hùng, Trưởng Phòng đào tạo trường CĐ Giao thông Vận tải Hà Nội: “Năm nay, ngành có nhiều hồ sơ nhất là: Cầu đường, kinh tế, công nghệ thông tin”.

Các trường khối Nông - Lâm - Ngư, những năm trước luôn là địa chỉ “hút” nhiều hồ sơ đăng ký dự thi. Tuy nhiên, năm nay tỷ lệ này giảm hẳn. Không biết có phải vì lý do trên hay không, trường CĐ Nông Lâm, Bắc Giang, đã quyết định thuê bốn xe ô tô 16 chỗ đi đón thí sinh ở tận bến xe cách trường 5 km. Hết buổi sáng qua, đoàn xe này đã đón được gần 700 thí sinh về trường làm thủ tục dự thi đúng giờ, an toàn.

Đây là năm thứ hai Bộ GD-ĐT tổ chức ra đề thi chung cho CĐ với chủ trương không có sự phân biệt giữa các khối. Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD – ĐT, cho biết, mục tiêu tuyển đầu vào của hệ CĐ khác với ĐH nên đề thi cũng sẽ vừa sức hơn và thường dễ hơn ĐH. Đồng thời, mức độ chênh lệch giữa các khối của CĐ cũng không quá lớn

Theo Đất việt

Đọc thêm