Ông Nguyễn Long Hải được điều động, bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

(PLVN) - Chiều 9/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ về việc điều động, luân chuyển, chỉ định cán bộ giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Nguyễn Long Hải.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Nguyễn Long Hải.

Theo đó, tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương quyết định ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn thôi tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025 để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Long Hải, sinh năm 1976, quê quán huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ là tiến sĩ Luật học, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, từng giữ các chức vụ như: Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Chánh văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào cuối tháng 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn mới chỉ có một Phó Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn./.

Đọc thêm