2 tên cướp táo tợn làm dập gan nữ nạn nhân lĩnh án

(PLO) - Ngày 21/4, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án mà phiên tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo Phan Phước Hãn (SN 1994) và Thái Xuân Thông (SN 1999) cùng ngụ ở thôn Trương Xá, xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) với tội danh “Cướp giật tài sản”.
Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đó, TAND TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Phan Phước Hãn 4 năm tù giam, Thái Xuân Thông 3 năm tù giam, đồng thời liên đới bồi thường cho bị hại số tiền hơn 44 triệu đồng.

Cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm tuyên quá nhẹ so với tội danh và mức bồi thường thiệt hại quá thấp nên phía bị hại đã có đơn kháng cáo.

Cụ thể, phía gia đình bị hại cho rằng hành vi của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng nên cần phải nhận mức án tù tương xứng. Đồng thời yêu cầu làm rõ số tiền bị mất trong túi xách của nạn nhân, và 2 bị cáo phải bồi thường thêm các khoản như tiền chăm sóc, đi lại, tiền điều trị sau khi ra viện...

Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng toàn bộ các khoản thiệt hại cấp sơ thẩm đã xem xét hợp lý nên giữ nguyên mức bồi thường này. HĐXX cấp phúc thẩm chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại đó là xem xét thêm khoản 1,3 triệu đồng là tiền 20% phí bảo hiểm bệnh nhân phải chịu.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h, ngày 12/3/2016, sau khi kết thúc cuộc nhậu, Thái Xuân Thông và Phan Phước Hãn nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường. Hãn chở Thông trên chiếc mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter có BKS 74F1 - 059.99 chạy lòng vòng đến gần cầu Đông Hà, thấy chị Phạm Hồng Thủy (SN 1985, trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đang điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Noza có BKS 74L1 – 169.16 chạy theo hướng Bắc - Nam có đeo túi xách bên vai.

Hãn cho xe ép sát xe chị Thủy, còn Thông ngồi sau thực hiện hành vi cướp giật, khiến chị Thủy ngã xuống đường. Sau khi phạm tội, hai đối tượng chở nhau bỏ chạy đến một đoạn đường vắng dọc sông Hiếu, lục tìm lấy tài sản trong túi xách gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo R1 và gần 1,1 triệu đồng.

Chúng nhét đá vào túi xách cùng các giấy tờ tùy thân của bị hại vứt xuống sông. Thông sử dụng chiếc điện thoại cướp được, còn số tiền Hãn lấy 1 triệu đồng, 65 nghìn đồng còn lại Thông giữ.

Riêng túi xách mà các đối tượng vứt xuống sông sau đó đã được lực lượng Công an tìm thấy và phát hiện trong đó còn có 1 chiếc nhẫn vàng 24k, trọng lượng 0,5 chỉ và một số loại giấy tờ mang tên Phạm Hồng Thủy.

Còn về phần chị Thủy, bị ngã chấn thương, phải nhập viện điều trị hơn 2 tháng, với tình trạng chấn thương gan độ II, đa vết sẹo phần mềm, với tỉ lệ thương tích 11%.

Quá trình điều tra xác định chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Exciter gây án là tài sản do bà Thái Thị Cúc (mẹ của Hãn) mua từ năm 2015 để làm phương tiện đi lại chung cho cả gia đình nhưng không đủ điều kiện đăng ký nên nhờ Hãn đứng tên chủ sở hữu.

Quá trình sử dụng bà Cúc không biết Hãn dùng vào mục đích phạm tội, nên sau khi xem xét điều kiện, hoàn cảnh thực tế, cơ quan điều tra ra quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe trên cho bà Thái Thị Cúc.

Đọc thêm