Đi “trả thù” cho em gái, đâm trọng thương bạn trai của vợ cũ

(PLO) - Nghe em gái kể lại việc bị vợ cũ và em gái vợ đánh, Ngô Văn Hải đã cầm theo thanh kiếm dài 85cm tới nhà người phụ nữ từng đầu ấp má kề với mình để “trả thù” hộ. Tại đây, ông ta nhìn thấy bạn trai của vợ nên lao tới đâm trọng thương tình địch.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Ngô Văn Hải (SN 1960, ở Xuân Canh, Đông Anh) ra xét xử về tội Giết người. Bị hại là ông Nguyễn Đức Tuế - bạn trai của chị Nguyễn Thị Trạm -  vợ cũ của Hải.

Theo nội dung cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Ngô Văn Hải là cán bộ hưu trí. Như bao người đàn ông khác, ông ta cũng có một gia đình đầm ấm, vợ đẹp, con ngoan. Thế nhưng, ở cái tuổi xấp xỉ lục tuần, vợ chồng họ lại thường xuyên xảy ra chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khiến đôi bên phải đưa nhau ra tòa, chấm dứt cuộc hôn nhân khoảng 30 năm của mình.

Sau khi ly hôn, chị Nguyễn Thị Trạm chuyển về sống trong căn nhà tại thôn Lực Canh (xã Xuân Canh, Đông Anh). Hàng xóm của chị Trạm không ai khác là chị Nguyễn Thị Thêu (SN 1970 – em gái) và bà Nguyễn Thị Chinh. Do chưa phân chia quyền sử dụng đất với chồng cũ và chị Ngô Thị Hạnh (SN 1973, em gái Hải), chị Trạm đã mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất chung trên tới nơi ở mới. Thế nên chị Trạm bị chị Ngô Thị Hạnh tới tìm, đòi giấy tờ trên.

Tài liệu điều tra thể hiện, tối 16/6/2017, khi đang đón tiếp người bạn tên Nguyễn Đức Tuế (ở Tây Hồ, Hà Nội) đến nhà chơi, chị Trạm thấy chị Hạnh đến đòi sổ đỏ về làm thủ tục chia tách thửa đất chung. Thấy vậy, chị Trạm nói sổ đỏ đang để ở tòa án huyện Đông Anh để đợi phân chia đất. Nhận được câu trả lời trên, giữa hai người phụ nữ từng có quan hệ chị dâu – em chồng đã xảy ra xô xát, cãi chửi, giằng co nhau.

Thấy chị gái và chị Hạnh giằng co, cãi chửi nhau, chị Nguyễn Thị Thêu đã đi ra  bênh chị Trạm. Đến nơi, chị Thêu cũng xông vào giằng co, đánh chị Hạnh. Vừa lúc đó, bà Nguyễn Thị Chinh – hàng xóm của chị Trạm đi qua. Thấy có xô xát giữa 3 người phụ nữ từng có quan hệ gia đình thân thiết, bà Chinh đã vào can ngăn, bảo chị Thêu và chị Trạm không được đánh chị Hạnh. 

Nghe vậy, chị Thêu bảo bà Chinh: “Không phải việc của nhà bà, đừng có xen vào”. Dứt lời, chị Thêu lao vào giằng co với bà Chinh khiến người phụ nữ này bị thương. Chứng kiến cảnh ấy, Ngô Quang Điệp – con chị Trạm và Nguyễn Đăng Luân – con chị Thêu đã can ngăn, không cho hai người xô xát với nhau.

Hậu cuộc xô xát, cãi vã nhau, chị Hạnh về gặp anh trai là Ngô Văn Hải kể lại toàn bộ sự việc cũng như chuyện bị chị em chị Trạm đánh. Tức giận vì em gái bị đánh, Hải đã lấy thanh kiếm dài 85cm đến nhà người vợ cũ để “trả thù”cho chị Hạnh. 

Thấy Hải cầm kiếm tới nhà, chị Trạm, chị Thêu, anh Tuế… vào nhà đóng cửa lại. Đứng bên ngoài, Hải nói lớn: “Chúng mày ra đây, tao chém chết”. Vừa nói, Hải vừa cầm kiếm đập qua khe cửa nhà chị Trạm. Sau đó, Hải cầm kiếm quay ra đầu ngõ đối diện phòng chị Trạm.

Tại đây, Hải nhìn thấy anh Tuế đang đứng trong ngõ. Nghi ngờ anh Tuế có quan hệ tình cảm với chị Trạm dẫn đến việc hai vợ chồng ly hôn nên Hải giơ kiếm lên, chĩa vào ngực anh Tuế nói: “Có phải mày làm tan nát gia đình tao không?”. Anh Tuế chưa kịp phản ứng đã bị Hải đâm một nhát vào ngực trái. Bị đâm, anh Tuế lùi lại đồng thời dùng tay trái gạt lưỡi kiếm ra nên bị đứt tay. 

Thấy anh Tuế bị Hải đâm, anh Nghi và anh Nguyễn Đăng Thủy gần đó lao vào can ngăn. Anh Nghi ôm, giữ Hải từ phía sau còn anh Thủy giằng thanh kiếm trên tay kẻ vừa đâm trọng thương người khác. Sau đó, anh Nghi dùng xe máy chở đến trụ sở Công an xã Xuân Canh làm việc. Hải bị bắt tạm giam sau đó.

Còn anh Tuế sau khi bị Hải đâm đã bỏ chạy theo hướng ra UBND xã Xuân Canh. Tuy nhiên, chạy được 100m thì anh Tuế gục ngã. Được mọi người đưa đến Bệnh viện Đông Anh cấp cứu sau đó chuyển sang Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời nên anh Tuế không tử vong. Theo kết luận giám định thương tích của Viện Khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, anh Tuế bị thương tích 13%. Quá trình điều tra vụ án, anh Nguyễn Đức Tuế yêu cầu xử lý Ngô Văn Hải theo pháp luật.

Đối với chị Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Thị Trạm và chị Nguyễn Thị Thêu đã có hành vi cãi chửi, xô xát với nhau nhưng không sử dụng hung khí và không gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình cãi nhau, thấy bà Nguyễn Thị Chinh can ngăn nên Thêu xô đẩy làm bà Chinh bị thương tích nhẹ. Hành vi của Hạnh, Trạm và Thêu đã gây mất trật tự công cộng nên ngày 5/2/2018, Công an TP Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Do vắng mặt luật sư và người bị hại nên HĐXX tuyên hoãn phiên tòa, khi nào có lịch xử lại sẽ thông báo sau. 

Đọc thêm