Được thu ngân nhờ thu tiền bán hàng, nam bảo vệ thừa cơ giấu túi riêng

(PLVN) - Ngày 15/8, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, bác yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo của  Lê Minh Tân (25 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2018, Tân bắt đầu làm việc tại chi nhánh Cty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Cty Biti’s) miền Tây. Khoảng một tháng sau, Tân được phân công làm nhân viên bảo vệ tại cửa hàng thuộc địa bàn phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ).

Bị cáo Tân từng có tiền sự về hành vi trộm cắp.
Bị cáo Tân từng có tiền sự về hành vi trộm cắp.

Trong thời gian từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9/2018, do nhân viên thu ngân có nhiều thời điểm bận việc nên đã nhờ Tân phụ giúp công việc thu ngân. Lợi dụng cơ hội này, Tân nhiều lần lấy trộm tiền của cửa hàng. Mỗi lần nhân viên thu ngân vắng mặt, Tân nhận tiền từ khách nhưng không đưa lại cho thu ngân mà giấu vào túi riêng để tiêu xài.

 Đến ngày 14/9/2018, Cửa hàng trưởng kiểm kê hàng hóa thì phát hiện hành vi gian dối tại quầy thu ngân của Tân vào các ngày 11, 12/9. Sau đó, Cửa hàng trưởng kiểm kê lại toàn bộ hàng hóa tại cửa hàng, phát hiện chênh lệch giữa tiền bán hàng hóa và tiền mặt đã thu của khách là gần 29,5 triệu đồng. Sự việc nhanh chóng được báo cáo về Cty.

Tại cơ quan điều tra, Tân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ hành vi sai phạm của bị cáo đã bị camera an ninh ghi hình, qua đối chiếu 11 đoạn camera thì số tài sản Tân chiếm đoạt là gần 5 triệu đồng. Tuy nhiên, phía bị hại yêu cầu được bồi thường toàn bộ số tiền gần 29,5 triệu đồng bị thất thoát, dù không chứng minh được bị cáo Tân chiếm đoạt tổng số tiền trên nhưng bị cáo đã tự nguyện bồi thường xong. Tại phiên sơ thẩm, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Tân 9 tháng tù giam.

Đọc thêm