Lừa tiền người khác để chơi lô đề, thiếu phụ lĩnh 17 năm tù

(PLO) - Kinh doanh thua lỗ, nợ nần, Hằng nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Thế nhưng khi có tiền, cô ta không dùng trả nợ mà chơi lô đề hết.
Bị cáo Hằng tại tòa.
Bị cáo Hằng tại tòa.

Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Thị Hằng (SN 1988, ở Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau bục khai báo, Trương Thị Hằng khai từng bị TAND quận Đống Đa xử phạt 16 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2010, đến nay đã được xóa án tích. 

Những tưởng sau sai lầm trên, Hằng sẽ hướng về con đường làm ăn chân chính. Tuy nhiên, gần chục năm sau, người phụ nữ này lại vướng vòng lao lý vì lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 9 người thân, quen với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, hoàn lương, Hằng làm nghề kinh doanh tạp hóa tại phường Phương Canh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Do kinh doanh thua lỗ, nợ tiền nhiều người, cô ta nảy sinh ý định lừa đảo tiền của người thân, quen.

Theo đó, Hằng tự giới thiệu bản thân làm kế toán, quen biết lãnh đạo ở trung tâm mua sắm lớn tại quận Bắc Từ Liêm – nơi cô ta làm việc nên mua được các mặt hàng tạp hóa: rượu, bia, nước giải khát rẻ hơn nhiều so với thị trường. 

Ngoài ra, Hằng còn khoe có người nhà làm lãnh đạo ở Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel nên mua được sim thẻ điện thoại với chiết khấu cao từ 30 – 70%. Tưởng thật, nhiều người thân, quen của Hằng đã đưa tiền nhờ cô ta mua hộ mà không biết bị lừa.

Trong số 9 bị hại có anh Vũ Sơn Lâm (chủ một cửa hàng tự chọn).

 Theo cáo buộc, quá trình quen biết Hằng, anh Lâm đã nhờ cô ta mua hộ thẻ điện thoại. Từ ngày 28/8/2015 đến 10/5/2016, anh Lâm đã 10 lần chuyển khoản và giao tiền mặt cho Hằng, để nhờ mua sim thẻ điện thoại của các nhà mạng, bán lại kiếm lời. Các lần giao tiền, trả thẻ điện thoại đều được anh Lâm ghi chép trong sổ cá nhân và Hằng ký xác nhận.

Lúc đầu, Hằng giao đúng số lượng sim, thẻ như thỏa thuận. Những lần sau, người phụ nữ trên đều giao hàng thiếu và nói với anh Lâm là sắp có đơn hàng mới giá rẻ hơn để nạn nhân yên tâm, tin tưởng và giao tiền tiếp. Tổng số tiền anh Lâm đưa cho Hằng là hơn 2,9 tỷ đồng nhưng mới nhận số thẻ tương ứng gần 360 triệu.

Có mặt tại tòa Hằng khai, khi nhận tiền của các bị hại, cô ta mua hàng đúng với giá thị trường để giao đúng thời hạn, số lượng. Sau đó, số tiền nhận được, Hằng dùng chơi lô đề hết. Hiện Hằng không có khả năng thanh toán.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hằng 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm