Nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị phạt 50 triệu đồng vì tội đánh bạc

(PLVN) - Bị cáo Cao Văn Tơ (tức nghệ sĩ Hồng Tơ) bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt 50 triệu đồng vì tội "Đánh bạc".
Nghệ sĩ Hồng Tơ trong một show truyền hình kể về việc từng tán gia bại sản vì đánh bạc.
Nghệ sĩ Hồng Tơ trong một show truyền hình kể về việc từng tán gia bại sản vì đánh bạc.

Chiều 29/11, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với tội "Đánh bạc" của bị cáo Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, ngụ TP.HCM) và 5 đồng phạm là Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu, Dương Hoàng An.

Theo cáo trạng, vào lúc 6h25 ngày 17/4, Hồng Tơ điện thoại rủ Tây, Hậu, Hùng, Hữu và An đến quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm của mình để đánh bài ăn tiền. Đến 14h30 cùng ngày, Công an phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú) kiểm tra quán, bắt quả tang 6 người đang đánh bài binh xập xám, thu giữ 14,8 triệu đồng cùng nhiều tang vật.  

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi Đánh bạc. Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do cùng hành vi trên.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự an ninh xã hội nên cần có mức án nghiêm. 6 bị cáo tham gia đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, vì số tiền đánh bạc nhỏ nên Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt, đề nghị tòa tuyên phạt Cao Văn Tơ 30 - 40 triệu đồng, 5 bị cáo còn lại mỗi người 20 - 30 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an ninh, là mầm móng gây ra tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, 6 bị cáo không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội lần đầu nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Cao Văn Tơ 50 triệu đồng, 5 bị cáo còn lại mỗi người 20 triệu đồng.

Đọc thêm