Vợ chồng Chủ tịch Công ty Thế giới xe lĩnh án

(PLO) - Làm ăn thua lỗ, vợ chồng chủ tịch Công ty Thế giới xe đã lừa đảo, chiếm đoạt 9 ô tô của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Vợ chồng Nguyễn Quốc Anh bị cáo tại tòa.
Vợ chồng Nguyễn Quốc Anh bị cáo tại tòa.
Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Quốc Anh (SN 1977, trú ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) và vợ là Trịnh Thị Thúy Hằng (SN 1983) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo cáo trạng, năm 2008, Nguyễn Quốc Anh thành lập Công ty TNHH MTV Thế giới xe (Công ty Thế giới xe) với ngành nghề kinh doanh ô tô cũ, mới các loại. Công ty này do Quốc Anh làm Chủ tịch kiêm giám đốc. Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, Nguyễn Quốc Anh giao cho vợ giữ 2 chức vụ trên.
Cùng thời điểm này, do làm ăn thua lỗ, ông ta nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra thể hiện, Quốc Anh tìm tới một số doanh nghiệp chuyên bán ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội liên hệ mua xe, đặt cọc trước một khoản tiền để được mang tài sản về, còn giấy tờ kèm theo xe thì sẽ lấy sau khi thanh toán đủ tiền.
Tin tưởng nhiều doanh nghiệp đã cho Quốc Anh mang bốn bánh về mà không biết bị lừa.  
Về phía Quốc Anh, sau khi mang được xe về, ông ta làm giả các giấy tờ: tờ khai nguồn gốc ô tô nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu, số khung… để mang đi cầm cố vay tiền. Hết thời hạn cầm cố tài sản, vợ chồng Quốc Anh nhanh chân bỏ trốn. Đến 10/8/2017, vợ chồng này bị bắt theo lệnh truy nã.
Cơ quan chức năng xác định vợ chồng Nguyễn Quốc Anh đã lừa đảo chiếm đoạt được 9 xe ô tô của 4 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội với tổng giá trị tài sản hơn 5,7 tỷ đồng. Trong đó, họ đã trả trước hơn 2,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Anh 18 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trịnh Thị Thúy Hằng 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đọc thêm