Phạt 6,5 triệu đồng vì chữa bệnh bằng nước lã

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi sáng nay ra quyết định xử phạt hành chính Phan Thị Phương, bán cá ở Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, vì hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

Sau khi lập gia đình, bà Phan Thị Phương hành nghề bán cá ở Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rồi chuyển sang nghề làm nhang.

Hai tháng trở lại đây, bà Phương bỗng bỏ nghề và tự xưng là “thánh cô” để khám và chữa bệnh trái phép bằng nước lã cho người dân trong và ngoài tỉnh tại nhà riêng.

Hôm qua, Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang và đình chỉ hoạt động cơ sở khám chữa bệnh bằng nước lã của bà Phương.

Sáng nay, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phương với số tiền là 6,5 triệu đồng vì đã hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

Tại buổi làm việc với thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi, bà Phương đã cam kết sẽ không tái diễn hành vi trên.

H.Vũ

Đọc thêm