Phát hiện 10 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

(PLVN) - Rạng sáng ngày 30/01, tại khu vực mốc biên giới 950 thuộc xóm Nà Chào, xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng, đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng phát hiện, ngăn chặn 10 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về Việt Nam. 
Phát hiện 10 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Qua xác minh, các công dân khai nhận đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hoá xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Những người này tìm cách trở về quê nhằm tránh cách ly để được ăn tết.

Nhóm người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại mốc 950 xã Mỹ Hưng.
Nhóm người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại mốc 950 xã Mỹ Hưng. 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng đã tuyên truyền, nhắc nhở các công dân chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như cam kết không tái phạm các hoạt động xuất nhập cảnh trái pháp luật. Đồng thời, Đồn phối hợp với lực lượng y tế huyện Quảng Hoà tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế và hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao các công dân cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các công dân xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn; vận động nhân dân khu vực biên giới phòng, chống dịch; tích cực đấu tranh, tố giác các đối tượng tiếp tay, môi giới, dẫn đường cho các công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Đọc thêm