Phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 9 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và người dẫn đường hiện đang được cách ly tại khách sạn Bình Minh (số 231, Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Chiều 6/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa nhận được Báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh báo cáo nhanh về 9 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Các trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép gồm: Trịnh Tân Hạo (SN 2003, giới tính: Nam - quê quán tỉnh Phúc Kiến); Trịnh Minh (SN 1995, giới tính: Nam - quê quán: Phúc Kiến); Hồ Binh (SN 1999, giới tính: Nam - quê tỉnh Quý Châu); Lữ Tiểu Hồng (SN 1974, giới tính: Nữ - quê tỉnh Hồ Nam); Đồng Quang Bình (SN 1981, giới tính: Nam - quê Hồ Nam); Lưu Tuệ (SN 1993, giới tính: Nữ - quê Hồ Nam); Lưu Diễm Lệ (SN 1993, giới tính: Nữ - quê Hồ Nam); Tào Ngọc Thống (SN 1992, giới tính: Nam - quê tỉnh Sơn Đông); Tốn Thanh Vân (SN 1988, giới tính Nữ - quê Sơn Đông).

9 trường hợp người Trung Quốc và 1 người dẫn đường hiện đang được ách ly tại khách sạn Bình Minh (Quảng Bình).
 9 trường hợp người Trung Quốc và 1 người dẫn đường hiện đang được ách ly tại khách sạn Bình Minh (Quảng Bình).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 1/4, cả 09 người này nhập cảnh trái phép từ Quảng Tây, Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (đi riêng lẽ thành từng nhóm). Ngày 2/4, đến Hà Nội (thông tin đang được công an xác minh).

Đến 15h30p ngày 2/4, nhóm người này được Nguyễn Thành Lâm (SN 1993, trú tại thôn Việt Yên, xã Phú Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) dẫn đường và di chuyển vào Quảng Bình bằng 02 xe taxi hãng Mai Linh không nhớ biển kiểm soát, trên đường không ghé chỗ nào.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Thành Lâm khai được 1 người quen tên Tuấn (không rõ địa chỉ) thuê qua tài khoản Zalo đón các đối tượng người Trung Quốc tại Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza - Hà Nội để đưa vào Quảng Trị.

Khoảng 10h ngày 3/4, nhóm người này đến Quảng Bình và lưu trú tại 02 phòng của khách sạn Nhật Huy (số 11 đường Xuân Diệu) không ai đi ra ngoài. Lúc 0h10p ngày 5/4, nhóm người này di chuyển bằng xe ô tô của hãng taxi Mai Linh (không rõ biển kiểm soát) tới khách sạn Bình Minh (số 231, Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới).

Tại đây không ai đi ra ngoài, riêng Nguyễn Thành Lâm đi ra ngoài 02 lần (công an đang xác minh điạ điểm) chỉ tiếp xúc với 01 lễ tân của khách sạn. Đến 23h ngày 5/4, tiếp xúc với 02 tài xế taxi Phong Nha để di chuyển vào Quảng Trị, 02 xe taxi BKS: 73A-154-76 và 73A154-66.

Phiếu kết quả xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 của 10 trường hợp nói trên
Phiếu kết quả xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 của 10 trường hợp nói trên

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế Quảng Bình đã tiến hành phun khử trùng khách sạn Nhật Huy, số 11 đường Xuân Diệu; khách sạn Bình Minh số 231, Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, 02 xe taxi. Phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục truy vết những người tiếp xúc. Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã lấy mẫu bệnh phẩm, gửi CDC xét nghiệm SARS - CoV-2 cho các trường hợp trên lúc 8h30 ngày 06/4/2021.

Hiện, các trường hợp nói trên sức khỏe đều bình thường, không có dấu hiệu sốt, không ho, không khó thở và đang được các cơ quan chức năng cưỡng chế cách ly tại khách sạn Bình Minh (số 231, Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng áp dụng các biện pháp trục xuất tất cả các trường hợp Trung Quốc nhập cảnh trái phép ra khỏi địa bàn tỉnh và lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, kiến nghị Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng chức năng truy vết tất cả các trường hợp liên quan.

Chiều tối 6/4, trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, sau khi Trung tâm Y tế TP Đồng Hới lấy mẫu bệnh phẩm gửi CDC xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 9 trường hợp người Trung Quốc và 1 người dẫn đường, hiện đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 .

Đọc thêm