Phát hiện tiểu thương bán thịt lợn bệnh ở Vĩnh Long

(PLVN) - Muốn kiếm lời giữa lúc giá thịt lợn cao ngất ngưỡng, 1 tiểu thương bất chấp bán thịt lợn bị nhiễm bệnh.

Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã phối hợp với Chi cục Thú y (Sở NN&PTNT) và Trạm Thú y huyện Vũng Liêm bắt quả tang 1 tiểu thương có hành vi mua bán thịt lợn không qua kiểm dịch.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra các hộ tiểu thương kinh doanh mua bán thịt lợn tại chợ Vũng Liêm, đoàn kiểm tra phát hiện tại quầy thịt của Trần Thị Ngọc Thủy (39 tuổi) đang bày bán gần 180kg thịt lợn. Tuy nhiên, số thịt tại đây đã không qua kiểm dịch của cơ quan thú y. Thời điểm phát hiện, số thịt của quầy bà Thủy có dấu hiệu nhiễm bệnh và đang bị biến đổi màu.

Thịt lợn nhiễm bệnh được tiểu thương này bày bán tại chợ.

Thịt lợn nhiễm bệnh được tiểu thương này bày bán tại chợ.

Qua làm việc, bà Thủy khai nhận, vì thịt lợn đang tăng giá nên người phụ nữ đã mua con lợn bệnh đem về giết mổ rồi bán kiếm lời.

Ngoài ra, khi bị kiểm tra, tiểu thương này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc cấp phép kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm hay giấy kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền đối với số thịt lợn trên.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tiêu hủy số thịt lợn.

Đọc thêm