Phát triển nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp

85 năm không ngừng phấn đấu, luôn theo sát sự vận động nhanh chóng và phức tạp của thực tiễn, nền báo chí cách mạng Việt Nam từ chỗ là một vũ khí đấu tranh bí mật của Đảng hiện đã trở thành "Tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị-xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

Ngày 19/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề "Phát triển nền báo chí Việt Nam cách mạng và chuyên nghiệp", do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức.

cc
Đã có gần 20 tham luận khoa học được trình bày tại hội thảo quan trọng này

Phát biểu đề dẫn của ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua chặng đường 85 năm phát triển và trưởng thành; trong suốt thời gian đó, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, đóng góp to lớn vào thành công chung của sự nghiệp cách mạng của đất nước. 85 năm không ngừng phấn đấu, luôn theo sát sự vận động nhanh chóng và phức tạp của thực tiễn, nền báo chí cách mạng Việt Nam từ chỗ là một vũ khí đấu tranh bí mật của Đảng hiện đã trở thành "Tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị-xã hội và là diễn đàn của nhân dân."

Nhà báo Xuân Báu, Đài phát thanh truyền hình Hà Tĩnh cho biết: “Là những người làm báo, chúng tôi rất tự hào và cống hiến hết mình cho sự nghiệp của mình. Sau các tác phẩm ra đời, được công chúng đón nhận, hiệu ứng xã hội cao thì đó chính là sự thành công của người làm báo. Thực tế, thời gian qua, đội ngũ những người làm báo luôn phấn đấu hết mình để truyền tải thông tin đến công chúng, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nước”.

Thạc sĩ Đinh Thị Chính, giảng viên khoa báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: “Sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước nhà có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Báo chí bám sát những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, tuyên tryền sâu rông các chủ trương chính sách”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ Trưởng Vụ báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: “Nghề báo là nghề trong muôn nghề của xã hội, nhưng người ta hay dùng chữ đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nó cũng rất vinh quang nhưng cũng rất hiểm nguy. Bác Hồ đã từng nói báo chí là vũ khí sắc bén trong phò chính trừ tà…”

Cuộc hội thảo đã đón nhận gần 20 báo cáo tham luận của các nhà khoa học về báo chí và truyền thông , khẳng định những thành quả của 85 năm báo chí cách mạng Việt Nam cũng như đặt ra nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, góp phần thúc đẩy nền báo chí nước nhà…/.

PV

Đọc thêm