Phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THCS Bế Văn Đàn

(PLO) - Chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), ngày 6/11, trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật – Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức tuyên truyền, tư vấn, phổ biến pháp luật cho học sinh toàn trường.
Phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THCS Bế Văn Đàn

Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc trung tâm Trung tâm tư vấn pháp luật có cùng gần chục luật sư đồng nghiệp trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hiệu trưởng trường, bà Đào Thị Hồng Hạnh, cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm và khoảng hơn 1.000 em học sinh tham gia. 

Hàng trăm các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Hàng trăm các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tại buổi tuyên truyền, các luật sư của Trung tâm tư vấn pháp luật đã trình bày, tư vấn về 2 chuyên đề: Những quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự có hiệu lực từ 01/01/2018 liên quan đến trẻ chưa thành niên và Sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo, youtube …) thông minh, an toàn, không vi phạm pháp luật.

Các luật sư tham gia chương trình
 Các luật sư tham gia chương trình

Kết thúc bài phát biểu của mình, luật sư Lê Ngọc Hà khuyên học sinh khi sử dụng mạng xã hội cần biết chọn lọc thông tin từ những nguồn tin chính thống và tin cậy có quản lý chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền, đã được kiểm duyệt về nội dung, nguồn gốc thông tin.

Bên cạnh đó, mỗi học sinh khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác với những nguồn tin kiểu vỉa hè, truyền miệng, không nên tin theo tránh gây thiệt hại về uy tín, danh dự, nhân phẩm cho chính mình và bạn bè, thầy cô, nhà trường nói chung, xã hội nói riêng.

Luật sư lắng nghe câu hỏi của học sinh
Luật sư lắng nghe câu hỏi của học sinh

Cũng tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rất nhiều học sinh đã đặt câu hỏi nhờ luật sư giải đáp. Các câu hỏi của các em học sinh chủ yếu xoay quanh vấn đề sức khỏe, danh dự, nhân phẩm…. Ví dụ nếu cha mẹ ly hôn, người bố được nuôi con nhưng đối xử với con không tốt, không có tình thương thì người con trong trường hợp này phải làm gì? Luật sư giải đáp: Trường hợp này người con có thể trao đổi với người mẹ để người mẹ nộp đơn tới tòa án yêu cầu thay đổi quyền nuôi con…

Luật sư và thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm
Luật sư và thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm

Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường luôn quan tâm tới việc giáo dục, tư vấn về pháp luật cho học sinh. Nhà trường thực hiện ở rất nhiều góc độ khác nhau ví dụ trong các giờ học về giáo dục đạo đức, sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa…

Luật sư Bích Hạnh nêu một phần một nội dung buổi tuyên truyền
 Luật sư Bích Hạnh nêu một phần một nội dung buổi tuyên truyền 

“Hàng năm cứ đến ngày 9/11, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, chúng tôi lại tổ chức các buổi truyền thông mời các luật sư, trong đó có những luật sư là phụ huynh của nhà trường đến tham dự, chia sẻ, trao đổi với các con về pháp luật.

Qua những năm gần đây, chúng tôi thấy việc làm này có tác dụng tốt, tích cực với học sinh, các con được nâng cao về nhận thức pháp luật, được chia sẻ thông tin, những vấn đề các con khúc mắc… Việc làm này có tác dụng trực tiếp tới đạo đức cũng như các mặt giáo dục khác của nhà trường”, bà Hạnh nói.

Ban giám hiệu nhà trường tặng hoa cho đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật
Ban giám hiệu nhà trường tặng hoa cho đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật

Việc phổ biến kiến thức pháp luật, tư vấn trực tiếp pháp luật của các luật sư hôm nay góp phần giáo dục, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật học sinh, giúp các em tự nhận diện và bảo vệ mình trước các hành vi vi phạm pháp luật.

Đọc thêm