Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Vùng 3 Hải Quân

(ĐNĐT) - Chiều ngày 19-12, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 và Vùng C Hải Quân nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(ĐNĐT) - Chiều ngày 19-12, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 và Vùng C Hải Quân nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 trong việc giữ vững an ninh quốc phòng và cứu giúp đồng bào miền Trung trong những đợt bão lũ.

Phó Chủ tịch nước chúc cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục phát huy thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và trong việc thực hiện công tác dân vận, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm, tặng quà Vùng C Hải quân
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm, tặng quà Vùng C Hải quân

Tại Vùng C Hải quân, Chuẩn đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải Quân Lê Văn Đạo đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước tình hình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Việt Nam của lực lượng Hải quân nhân dân. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ghi nhận những kết quả mà Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và Vùng C Hải quân nói riêng đạt được trong việc triển khai các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng Hải quân trong những năm đến sẽ rất khó khăn, nhiều thách thức và đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ hải quân phải nỗ lực, phấn đấu, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận hiểm nguy để giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

M.H

Đọc thêm