Phố Hàng Mã rón rén mở cửa bán đồ chơi Trung thu

0:00 / 0:00
0:00
VOV.VN - Do đồ chơi, đồ trang trí không phải mặt hàng thiết yếu nên các cửa hàng trên phố Hàng Mã không được phép hoạt động. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của người dân, một số cửa hàng vẫn mở cửa để bán đồ chơi Trung thu.

Mỗi dịp Trung thu, Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) ngập tràn sắc màu của các mặt hàng đồ chơi như đầu lân, đèn ông sao, mặt nạ…và cũng là nơi các bạn trẻ tới tham quan, chụp ảnh.

Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng đồ trang trí phải đóng cửa tạm dừng hoạt động do đồ chơi, đồ trang trí không phải mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, một số cửa hàng vẫn bất chấp lệnh cấm, mở cửa bán hàng cho người dân có nhu cầu.

Các chốt chặn cứng và mềm được dựng lên khắp nơi sau khi có phản ánh tình trạng nhiều cửa hàng tại đây hé cửa bán chui.

Không được mở cửa, nhiều tiểu thương bày đèn trang trí, đồ chơi ra vỉa hè, giắt lên cửa sắt để bán cho khách.

Chiều ngày 15/8 âm lịch, không khí vắng vẻ vẫn bao trùm phố Hàng Mã.

Nhiều cửa hàng không nhập hàng mới mà chỉ bán hàng cũ, còn tồn từ năm ngoái.

Lượng hàng bán ra không nhiều vì không được mở cửa tự do.

Đa phần các mặt hàng bày bán là các món đồ chơi giá rẻ như đèn ông sao, đèn ông sư...

Việc mua bán diễn ra nhanh chóng. Lực lượng chức năng liên tục tuần tra, nhắc nhở.

Thi thoảng có em bé được bố mẹ chở đi mua đèn ông sao.

Những món đồ chơi được bày bán khá ít ỏi. Các cửa hàng không còn những chiếc đèn ông sao kích cỡ lớn, cầu kỳ và những đồ chơi đa dạng như mọi năm.

Đọc thêm