Phó TGĐ BIDV đối mặt án tù hơn 20 năm

Với hành vi làm khó doanh nghiệp, vòi tiền tỷ hối lộ, ông Đoàn Tiến Dũng, Phó TGĐ ngân hàng BIDV đối mặt với mức án phạt tù từ 20 năm trở lên, quy định tại khoản 4 Điều 279 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi làm khó doanh nghiệp, vòi tiền tỷ hối lộ, ông Đoàn Tiến Dũng, Phó TGĐ ngân hàng BIDV đối mặt với mức án phạt tù từ 20 năm trở lên, quy định tại khoản 4 Điều 279 Bộ luật Hình sự. Ông Đoàn Tiến Dũng, Phó TGĐ ngân hàng BIDV bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố theo khoản 4 Điều 279 Bộ luật Hình sự. Điều khoản này quy định: "Phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình đối với các trường hợp phạm tội sau: a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác". Người bị hại trong vụ án nhận hối lộ này là ông Hoàng Văn Khánh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng (địa chỉ km16 đường 353 xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Do nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ năm 2006 đến 2008, 2 công ty do ông Khánh làm Tổng Giám đốc gồm Công ty CP Dệt may Hải Phòng và Công ty TNHH V.K Hải Phòng có vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hải Phòng 2 hợp đồng tín dụng với số tiền trên 45 tỷ đồng với thời hạn vay 78 tháng.
Bà Trần Thị Thanh Bình và ông Đoàn  Tiến  Dũng  bị truy tố về tội nhận hối lộ
Bà Trần Thị Thanh Bình và ông Đoàn Tiến Dũng  bị truy tố về tội nhận hối lộ
Quá trình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, ông Khánh quyết định bán tài sản thế chấp là bãi cảng container tại khu Đầm Mắm, Hạ Đoan 2, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng cho Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng với giá 57 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng, Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng đã chuyển trả đủ 57 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH V.K Hải Phòng mở tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hải Phòng. Để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty, ông Khánh đề nghị được rút tiền mặt và chuyển khoản nhưng Ngân hàng BIDV Hải Phòng không đồng ý. Ông Đoàn Tiến Dũng đòi ông Khánh phải đưa 5 đến 7 tỷ đồng mới giải quyết. Vì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ông Khánh đành phải chấp nhận yêu cầu trên và đã 3 lần chuyển cho ông Dũng và đồng bọn số tiền trên 6 tỷ đồng nhưng ông Dũng tiếp tục đòi đưa thêm một tỷ đồng nữa mới đồng ý cho Ngân hàng BIDV Hải Phòng giải quyết. Chiều 1/2, ông Dũng hẹn gặp ông Khánh tại trụ sở BIDV Việt Nam nhưng do tắc đường nên ông Khánh không đến được. 7h ngày 2/2, khi ông Dũng hẹn gặp ông Khánh tại quán phở Vuông trên phố Giảng Võ, Hà Nội, đang nhận một tỷ đồng tiền hối lộ thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý hành chính và chức vụ Công an thành phố Hà Nội, bắt giữ. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 4/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với bà Trần Thị Thanh Bình, 37 tuổi, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Hải Phòng, một trong số những người được bàn bạc và thực hiện chỉ đạo của ông Dũng trong việc nhận tiền hối lộ của ông Hoàng Văn Khánh. Tại bản kết luận điều tra vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Dũng theo khoản 4 Điều 279 Bộ luật Hình sự. Khoản 4 Điều 279 Bộ luật Hình sự quy định: "Phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình đối với các trường hợp phạm tội sau: a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác". Tại Điều 279 BLHS cũng quy định, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Theo Công an Nhân Dân

Đọc thêm