Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND Đà Nẵng xin thôi chức

(PLO) - Ngày 5/9, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng xác nhận, ông Lê Văn Quang (SN 1959, ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã gửi đơn xin thôi chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng.
Việc nghỉ hưu trước tuổi tại Đà Nẵng được xét theo Nghị quyết 159 được thông qua vào ngày 9/7
Việc nghỉ hưu trước tuổi tại Đà Nẵng được xét theo Nghị quyết 159 được thông qua vào ngày 9/7

Tuy nhiên, vì ông Quang đang là cán bộ diện ban Thường vụ Thành ủy quản lý nên việc xin thôi chức danh sẽ được ban Thường vụ Thành ủy xem xét theo quy trình

Đáng chú ý, ông Quang chỉ xin thôi chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Đà Nẵng, nhưng không xin thôi giữ chức làm đại biểu HĐND TP này. Nếu đơn ông Quang được chấp nhận, chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng sẽ khuyết vị trí lãnh đạo và cần kịp thời bầu bổ sung.

Trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi tại TP. Đà Nẵng được xét theo Nghị quyết 159 của HĐND TP về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi việc. Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ chủ chốt, cấp trưởng, cấp phó Thành ủy, HĐND, UBND TP; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp thành phố thuộc diện ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ngoài hưởng chế độ trợ cấp theo quy định hiện hành, khi cán bộ tự nguyện nghỉ công tác trước tuổi sẽ được hỗ trợ thêm một khoản kinh phí từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu hợp pháp của đơn vị. Các chức danh khác nhau có mức hỗ trợ khác nhau. Mức cao nhất có thể đến 200 triệu đồng đối với cán bộ có mức phụ cấp 1,05 và mức thấp nhất là 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 9/7, HĐND TP đã tiến hành họp làm công tác nhân sự và thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP đối với bà Phan Thị Thúy Linh. Bà này được điều động giữ chức vụ Giám đốc sở Lao động, Thương Binh và Xã hội.

Đọc thêm