Phối hợp tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho tăng, ni, phật tử ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 2/8, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2026”.
Quang cảnh buổi lễ ký kết.

Quang cảnh buổi lễ ký kết.

Nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết hợp với các hoạt động lễ, hội, sự kiện quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; phối hợp khắc phục những bất cập về tình hình TTATGT và các biện pháp bảo đảm TTATGT khu vực cổng các cơ sở thờ tự Phật giáo; triển khai xây dựng các mô hình “Tăng, ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”.

Đặc biệt, phổ biến những kinh nghiệm hay, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm TTATGT, đồng thời phê phán hiện tượng tiêu cực và hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; vận động các tăng, ni, phật tử chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông,… góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và Thượng tọa Thích Giác Nghi - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu ký kết kế hoạch phối hợp.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và Thượng tọa Thích Giác Nghi - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu ký kết kế hoạch phối hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tổ chức tôn giáo và sự ủng hộ của quần chúng Nhân dân, công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Việc ký kết phối hợp giữa Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng Phật giáo. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT trong thời gian tới”.

“Lực lượng Công an các cấp phải thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch phối hợp, bảo đảm công tác phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài và đạt hiệu quả cao” - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị.

Qua đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an tỉnh với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu sẽ góp phần lan tỏa nếp sống văn minh, văn hóa tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo; hạn chế và làm giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, đặc biệt không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân./.

Đọc thêm