Phòng khám y tế tư nhân không phép hoạt động giữa Thủ đô vì cơ quan chức năng “chưa có thời gian để giải quyết”?

(PLVN) - Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện phòng khám y tế tư nhân không giấy phép ngang nhiên hoạt động, còn cơ quan chức năng nói “chưa có thời gian để giải quyết”?
Phòng khám bệnh Minh Quân không treo biển bảng, không giấy phép hoạt động.
Phòng khám bệnh Minh Quân không treo biển bảng, không giấy phép hoạt động.

Thời gian qua, báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) liên tục nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng phòng khám y tế tư nhân Minh Quân (hay có tên khác là Thúy Quân) nằm ngay trung tâm mặt phố, không treo biển bảng và không giấy phép, không đủ điều kiện khám chữa bệnh nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Để tìm hiểu rõ nội dung này, phóng viên vào vai người đi khám chữa bệnh về răng và đến cơ sở phòng khám bệnh Minh Quân (số 3, ngõ 402, đường Mỹ Đình, Đình Thôn). Tại thời điểm phóng viên tiếp cận, phòng khám không có biển bảng, không treo giấy phép hoạt động.

Sau khi tiếp cận và ghi lại tư liệu về phòng khám nha khoa nói trên, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã liên hệ, phỏng vấn chủ phòng khám. Chia sẻ với phóng viên, chủ phòng khám này thừa nhận phòng răng của họ đều chưa có giấy phép hoạt động của Sở Y tế Hà Nội do đang chờ thẩm định để được cấp phép, nhưng thực tế đã hoạt động từ lâu (đây là việc làm trái với quy định của Bộ Y tế).

Trong quy định tại điều 41 Nghị định số 109/2016/NĐ – CP, các phòng khám y tế tư nhân sau khi có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp phải dán lên trên biển hiệu, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phóng viên trong vai người khám chữa bệnh về răng xâm nhập thực tế tại phòng khám răng Minh Quân.
Phóng viên trong vai người khám chữa bệnh về răng xâm nhập thực tế tại phòng khám răng Minh Quân.

Trao đổi và làm việc với ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: “Hiện nay quận đang tập trung vào giải quyết dịch bệnh Covid-19 nên không xử lý được. Nếu chúng tôi phát hiện có phòng khám tư nhân hoạt động không phép sẽ kiên quyết xử lý những tình trạng sai phạm về y tế tư nhân, đặc biệt là y tế không phép”.

Khi phóng viên nêu ra đích danh các phòng khám tư nhân không phép trên thì ông nói chưa được biết, đồng thời chia sẻ: “Hiện nay phòng Y tế quận vẫn chưa bắt được quả tang nên chưa xử lý triệt để được (!?)”. Ông Tuấn cũng đề nghị phóng viên gửi hình ảnh cũng như là clip đang hoạt động trái phép của phòng khám cho phòng y tế để xử lý. Phóng viên đã cung cấp hình ảnh, video clip phòng khám ngang nhiên hoạt động cho ông Tuấn, và đặc biệt đã gọi điện rất nhiều lần, nhưng chỉ nhận được những câu nói ậm ừ nói rằng sẽ "chỉ đạo Phường giải quyết".

 Hiện trạng phòng khám nha khoa hoạt động "chui" ngang nhiên trên nhiều trục đường chính mà vẫn chưa bị cơ quan chức năng có thẩm quyền nào “sờ gáy” khiến dư luận hoài nghi về khả năng quản lý của các cơ quan chức năng cũng như sự khuất tất và biểu hiện “chống lưng” của đơn vị quản lý cho phòng khám nêu trên.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm