Phóng xạ vẫn tồn tại diện rộng ở Việt Nam

Theo báo cáo từ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đến ngày 28/4 các trạm quan trắc ở các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Lạt, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục ghi nhận phóng xạ nồng độ thấp trong không khí, lá cây...

Theo báo cáo từ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đến ngày 28/4 các trạm quan trắc ở các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Lạt, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục ghi nhận phóng xạ nồng độ thấp trong không khí, lá cây...

Chuyên gia Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, đồng vị phóng xạ nhân tạo ghi nhận được là  I-131, Cs-134, Cs-137 ở mức rất thấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và môi trường.

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cho biết, các mẫu xét nghiệm được lấy liên tục 7 ngày trong tuần với thời gian 10 phút 1 lần vẫn cho kết quả chưa có mức tăng phông bức xạ bất thường trong thời gian từ 21/4 - 28/4. Từ Nhật Bản lan đến Việt Nam từ 9/4 đến nay, chất phóng xạ vẫn “luẩn quẩn” tại các địa phương chứ chưa tan hẳn.
 
Hình ảnh dự đoán về đám mây phóng xạ lúc 8h giờ ngày 29/4 (trái) và 2h ngày 30/4 (phải). Nguồn ảnh: VAEI
Hình ảnh dự đoán về đám mây phóng xạ lúc 8h giờ ngày 29/4 (trái) và 2h ngày 30/4 (phải). Nguồn ảnh: VAEI

Điều này đúng với tính toán mô phỏng của tổ chức CTBT, đám mây phóng xạ vẫn đang tồn tại trên vùng Đông Nam Á và các khu vực khác trên Bắc Bán Cầu với nồng độ rất thấp. Trạm quan trắc tại Philliphines cho biết vẫn ghi nhận sự hiện diện của I-131 phóng xạ nồng độ rất thấp. Còn tại Malaysia và các trạm quan trắc trên biển Thái Bình Dương gần khu vực Đông Nam Á đã thông báo không phát hiện thấy hạt nhân phóng xạ nữa
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về diễn biến xung quanh việc khắc phục sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1: Vừa qua, TEPCO đã lần đầu tiên công bố bản đồ phóng xạ trong khu vực nhà máy. Bản đồ cho thấy, khu vực xung quanh lò phản ứng số 1 và số 3 có nồng độ phóng xạ khá cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhân viên vào tác nghiệp.

Ngày 26/4 việc kết nối lưới điện ngoài cho toàn bộ các tổ máy của nhà máy Fukushima I đã hoàn thành. Từ 27/4, TEPCO bắt đầu phun nước ngập bên trong lớp bảo vệ bê tông cốt thép để làm nguội lò phản ứng của Tổ máy số 1.

Nguồn: Dân Trí

Đọc thêm