Phú Quốc quy hoạch xây dựng Khu kinh tế ven biển đến năm 2040 và tầm nhìn 2050

(PLVN) - Sau hơn 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm. Sáng ngày 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí chính thức và 2 dự khuyết.

Trước đó, chiều 22/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư.

Ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc khóa XII bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. 

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp và thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra 3 khâu đột phá: Xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ có năng lực, có tâm, có tầm; ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của Phú Quốc. 

Đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, kết nối đồng bộ các khu đô thị, các khu dân cư, tái định cư, chỉnh trang đô thị, ổn định sinh kế của người dân; từng bước hướng đến xây dựng thành phố Phú Quốc văn minh, hiện đại, hài hoà và thân thiện.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Giá trị sản xuất bình quân mỗi năm tăng 8,84%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 18,13%/năm; tổng sản lượng thủy sản bình quân đạt 201.000 tấn/năm; chế biến nước mắm bình quân 12 triệu lít/năm; sản lượng hồ tiêu bình quân đạt 750 tấn/năm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10,76%/năm; Thu ngân sách tăng bình quân 11,7%/năm; chi ngân sách tăng bình quân 2,36%/năm. Khách du lịch đến Phú Quốc đạt 10 triệu lượt, tăng bình quân 15%/năm. 

Ông Mai Văn Huỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc phát biểu bế mạc Đại hội.
 Ông Mai Văn Huỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Mai Văn Huỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho rằng: Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, đó là sự nổ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, quân, dân Huyện. Đặc biệt, có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cấp trên; sự phối hợp các nhiều sở, ngành cấp tỉnh…

Đồng thời, Huyện cũng phải chủ động phối hợp với các sở, ngành để tạo nên sức mạnh tổng hợp, để Phú Quốc phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn trong những năm tới, xứng tầm là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, là đô thị động lực của tỉnh trong thời gian tới…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - Mai Văn Huỳnh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Quốc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, đưa Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững.

Phú Quốc đã thu hút các tập đoàn lớn

Đến năm 2025, huyện Phú Quốc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giảm hộ nghèo còn dưới 1%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; 97% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%. Đảm bảo giữ ổn định trên 37.400 ha rừng. Phấn đấu 2 trung tâm đô thị Dương Đông và An Thới có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn quy định. 

Đặc biệt, về đầu tư phát triển Phú Quốc nhằm tiến tới thành lập TP. Phú Quốc, đã có sự phối hợp các sở, ngành của tỉnh, thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tiềm năng vào Phú Quốc; tiếp tục điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Phú Quốc đến năm 2040 và tầm nhìn 2050 theo định hướng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Hàng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%/năm; kết nạp từ 500 đảng viên trở lên. Đến năm 2025, số lượng đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 50% so với đối tượng tập hợp và chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động...

Kinh tế của huyện Phú Quốc tiếp tục phát triển nhanh và đang trở thành động lực phát triển của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng tăng cao trong cơ cấu kinh tế; cơ cấu các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp theo định hướng của Chính phủ.

Đến nay, Phú Quốc đã thu hút các tập đoàn lớn như: Vingroup, Sun group, BIM group, CEO group, MIK group, Milltol…/.

Đọc thêm