Phú Thọ dâng hương kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của người, sáng 21/8, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở xã Chu Hóa, TP Việt Trì
Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ
Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Đoàn đại biểu dự lễ kỷ niệm do ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ dẫn đầu; ông Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Việt Trì; ông Lê Hồng Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Việt Trì cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các xã, phường của TP Việt Trì và lãnh đạo Khu di tích lịch sử đền Hùng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Việt Trì phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Việt Trì phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Người - vị  anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản anh hùng ca, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong sáng. 

Đoàn đại biểu dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ thuộc xã Chu Hóa, Tp Việt Trì
Đoàn đại biểu dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ thuộc xã Chu Hóa, Tp Việt Trì

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Việt Trì nhấn mạnh: Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.”

Trước anh linh của Người, Đảng bộ và nhân dân thành phố Việt Trì xin nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác, quyết tâm xây dựng thành phố Việt Trì anh hùng ngày càng phát triển giàu đẹp hơn, xứng đáng là đô thị loại I, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh và của khu vực tây bắc sớm trở thành Trung Tâm lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam xứng đáng với niềm tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã đi thăm quan Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ ngày 19/3 đến 29/3/1947.

Đọc thêm