Phú Yên quản lý chặt người về từ vùng dịch Gia Lai

(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên khu vực giáp ranh với tỉnh Gia Lai đang hoạt động tích cực để quản lý tốt người đến từ vùng dịch; đồng thời hướng dẫn cụ thể cho người dân Phú Yên khi có nhu cầu đến các vùng dịch.
Sau khi được giải thích tận tình, nhiều cá nhân, chủ phương tiện quay đầu xe về lại không đi Gia Lai trong những ngày này.
Sau khi được giải thích tận tình, nhiều cá nhân, chủ phương tiện quay đầu xe về lại không đi Gia Lai trong những ngày này.

Những ngày này, tại chốt kiểm dịch đặt tại buôn Thung, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên các lực lượng của chốt kiểm dịch vẫn miệt mài với nhiệm vụ được giao nơi đây. Chốt kiểm dịch này không cho phương tiện và người từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh. Đối với những ai có nhu cầu phải thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế đề ra.

Đối với người dân Phú Yên và các phương tiện đi từ Phú Yên đến Gia Lai, các thành viên chốt kiểm dịch cũng hướng dẫn chi tiết các quy định của Bộ Y tế khi quyết định rời khỏi địa phận Phú Yên đến Gia Lai.

Sau khi được giải thích tận tình, nhiều cá nhân, chủ phương tiện quay đầu xe về lại không đi Gia Lai trong những ngày này. Cùng với đó, ai đi về từ vùng dịch thì cách ly tập trung. Đối với những ai mà về từ nơi không phải vùng dịch thì tại nhà theo dõi sức khỏe. 

Chốt kiểm dịch Sơn Hòa đang làm việc cật lực.
 Chốt kiểm dịch Sơn Hòa đang làm việc cật lực.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên kiện có 3 chốt kiểm dịch đưa vào hoạt động. Trong đó có 2 chốt tại huyện Sơn Hòa và 1 chốt tại huyện Sông Hinh. Đây là những địa phương giáp ranh với tỉnh Gia Lai.

UBND 2 huyện Sơn Hòa và Sông Hinh yêu cầu UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là các địa phương giáp ranh với tỉnh Gia Lai, khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp đi về từ vùng có dịch, thực hiện khai báo y tế, khoanh vùng, tổ chức cách ly phù hợp. Kích hoạt các điểm cách ly tập trung và sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế là 5K. Đối với tỉnh từ đầu năm 2020 thành lập các tổ kiểm soát dịch ở thôn, buôn nên khi dịch bùng phát trở lại thì kích hoạt lại ngay tổ này. Hiện tại lực lượng này nắm rất chắc lực lượng làm ăn xa trở về địa phương những ngày này.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên động viên các cán bộ đang làm nhiệm vụ.
 Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên động viên các cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Xác định từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là thời gian cao điểm trong công tác phòng, chống dịch, Phú Yên đang chỉ đạo tất cả các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất, quyết liệt nhất.

Cùng với đó, từ ngày 2/2, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh dừng đến trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đọc thêm