Phú Yên thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ

(PLO) - Hàng năm, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố ven biển Phú Yên phối hợp với Vùng 4 Hải quân, các đồn biên phòng tổ chức huấn luyện, diễn tập trên bờ, trên biển cho dân quân tự vệ (DQTV) biển theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình; quân số, phương tiện huy động tham gia huấn luyện, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Trao đổi về kết quả thực hiện Luật DQTV, Đại tá Nguyễn Văn Quý - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Phú Yên khẳng định: “Hàng năm, bám sát chỉ tiêu, mệnh lệnh, chỉ lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tỉnh Phú Yên đã tập trung xây dựng lực lượng DQTV theo hướng tinh gọn, bảo đảm có bộ binh, binh chủng, lực lượng cơ động và rộng rãi, phù hợp với đặc điểm khu dân cư, đơn vị hành chính và doanh nghiệp trên địa bàn”. 

Về chất lượng huấn luyện DQTV hàng năm, Thiếu tá Đặng Thế Phong - Trợ lý Ban Dân quân, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Công tác huấn luyện, diễn tập thực hiện theo đúng phân cấp; tỷ lệ quân số huấn luyện hàng năm đạt 85-95%. Trong huấn luyện, các địa phương, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, bảo đảm nội dung huấn luyện sát nhiệm vụ tác chiến bảo vệ an ninh ở cơ sở và phù hợp với đặc điểm địa bàn. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 75% trở lên”.

Là tỉnh ven biển với chiều dài bờ biển là 189km, có 4 huyện, thị xã, thành phố với 26 xã, phường, thị trấn ven biển nên trong xây dựng DQTV, những năm gần đây, tỉnh Phú Yên dành sự ưu tiên tới DQTV biển. Đại tá Hoàng Phi Long - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Yên cho biết: “Phú Yên có hơn 30.560 lao động chính tham gia đánh bắt hải sản trên biển, trong đó có hơn 21.310 công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.

Trên cơ sở lực lượng lao động trên biển, tỉnh Phú Yên đã xây dựng lực lượng DQTV biển đạt hơn 1% so với tổng lao động. Về phương tiện, trong tổng số 600 tàu đánh bắt xa bờ có nhiều tàu đủ điều kiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển và các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hàng năm, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp với Vùng 4 Hải quân, các đồn biên phòng tổ chức huấn luyện, diễn tập trên bờ, trên biển cho DQTV biển theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình; quân số, phương tiện huy động tham gia huấn luyện, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Tìm hiểu tại phường 6, TP Tuy Hòa, ông Bùi Thanh Lịch - Bí thư Đảng ủy phường vui mừng khẳng định: “Là phường ven biển có 2.350 hộ với 9.200 nhân khẩu; hơn 70% dân số sống bằng nghề cá và dịch vụ nghề cá với 361 tàu hoạt động trên biển, trong đó có 181 tàu đánh bắt xa bờ. Phường 6 cũng là địa phương khởi phát nghề câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên. Lực lượng dân quân biển của phường thường xuyên phối hợp với các đơn vị Vùng 4 Hải quân, Bộ đội Biên phòng, công an nắm chắc tình hình an ninh trên biển, trên bờ; tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Trong quá trình hoạt động đánh bắt hải sản trên biển đã nắm và cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị”. 

Đọc thêm