Phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng): Đoàn kết, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế và đô thị

Mới đây, phường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước), ghi nhận một chặng đường phấn đấu liên tục của Đảng bộ, chính quyền và  nhân dân Thượng Lý.

Thượng Lý – vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng ở quận Hồng Bàng. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân và đế quốc xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thượng Lý cùng  với quân dân cả nước viết lên bản anh hùng ca về đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương….Mới đây, phường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước), ghi nhận một chặng đường phấn đấu liên tục của Đảng bộ, chính quyền và  nhân dân Thượng Lý.

 

Một khu dân cư phường Thượng Lý

Ảnh: Duy Thính

Trong thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền phường nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, giúp các hộ dân có cuộc sống ổn định, ấm no. Trong 5 năm trở lại đây, phường tạo điều kiện cho 632 hộ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm tại chỗ hơn 1.350 lao động. Kinh tế có bước phát triển, phường có điều kiện tăng cường quản lý, phát triển đô thị theo hướng văn minh. Nổi bật là phong trào vận động nhân dân tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất, trả lại đất để mở rộng ngõ thành đường nội bộ, tạo cảnh quan môi trường, nâng cao giá trị sử dụng đất. Toàn phường có 315 hộ tháo dỡ công trình, trả và hiến 1.747 m2 đất, mở rộng 10 ngõ; cải tạo 5 ngõ từ 1,5-2,5m thành đường nội bộ có chiều rộng 4,5 đến 7m; cải tạo 11.263 m cống thoát nước, hoàn thành cải tạo hồ điều hòa A Thượng Lý, san lấp cải tạo hồ 3 m. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư cơ sở hạ tầng lên tới 10 tỷ đồng, góp phần tạo cho Thượng Lý nhiều đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại.Kinh tế và đô thị, 2 mảng lớn trong quá trình phát triển bước đầu đạt hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền  phường có điều kiện quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa-xã hội. Huy động tổng các nguồn lực xã hội với hơn 10 tỷ đồng, 3 trường học trên địa bàn phường được cải tạo, xây mới theo hướng chuẩn; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn làm nòng cốt trong công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, học sinh giỏi các cấp tăng bình quân 10%/năm, có 2 giáo viên đoạt giải nhất quốc gia và nhiều giáo viên đoạt giải cao tại các kỳ hội giảng cấp quận, thành phố.

 

Để giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân ở địa bàn có hệ thống giao thông thủy, bộ, sắt đi qua, Thượng Lý phát động và thực hiện hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua các mô hình “tiếng kẻng an ninh”, “giáo dục cảm hóa người lầm lỗi”, mô hình “cai nghiện tại cộng đồng”. Đây là địa phương đi đầu trong việc tổ chức thực hiện cam kết giữa lực lượng công an với các đoàn thể, ký kết giữa các lực lượng bảo vệ doanh nghiệp trên địa bàn với bảo vệ dân phố. Công an phường Thượng Lý được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang lần 2. Thượng Lý là đơn vị đầu tiên của quận và thành phố triển khai áp dụng hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong hoạt động dịch vụ hành chính công; là một trong 2 phường của Hồng Bàng xây dựng khu vực tiếp dân theo mô hình “một cửa” kiểu mẫu, hiện đại, góp phần thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính.

 

Phường luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo thông qua việc duy trì các hoạt động như Thắp hương liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày giỗ; hỗ trợ nâng cấp 46 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 307 triệu đồng; hỗ trợ xóa nhà tranh 44 trường hợp với hơn 201 triệu đồng. Số dư vay vốn phát triển kinh tế gia đình của gần 1000 hộ được vay là 7 tỷ đồng. Nhờ vậy, Thượng Lý từ phường đông dân nhất và có nhiều khó khăn của quận Hồng Bàng trở thành địa phương phát triển năng động, toàn diện.

 

Với vị trí chiến lược, tầm quan trọng khu vưc cửa ngõ thành phố, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thượng Lý phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời chiến cũng như thời kỳ đổi mới. Những dấu tích của thời kỳ chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ không còn trên vùng đất phía Tây-Bắc thành phố, thay vào đó là những khu dân cư mới mọc lên, những tuyến đường được mở rộng, những nhà máy với những công trình đồ sộ thuộc các cơ sở đóng tàu, tổng kho xăng dầu, nhà máy điện, đưa Thượng Lý trở thành một trong những địa phương đang đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở Hải Phòng.

                       

Đặng Sơn

Đọc thêm