Phường Xuân Tăng: Điểm sáng của cửa ngõ phía nam thành phố Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Xuân Tăng là một phường ven đô phía nam của thành phố Lào Cai. Với sự năng động, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết một lòng của cấp uỷ chính quyền và nhân dân địa phương đã khắc phục mọi khó khăn xây dựng địa phương có những thay đổi, chuyển biến rõ nét sớm trở thành đô thị loại 1 và là điểm sáng cửa ngõ phía nam của thành phố.
Phường Xuân Tăng: Điểm sáng của cửa ngõ phía nam thành phố Lào Cai

Nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội

Được sự lãnh đạo của Thành ủy- HĐND - UBND thành phố Lào Cai, sự lãnh chỉ đạo đúng hướng của BCH Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị nên tình hình kinh tế-xã hội duy trì, công tác GPMB, đất đai, đô thị của phường được quản lý chặt chẽ, quốc phòng an ninh được giữ vững, lĩnh vực y tế, giáo dục đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Địa phương đã xã hội hóa đổ 2 tuyến đường bê tông cho nhân dân trị giá gần 1 tỷ đồng

Địa phương đã xã hội hóa đổ 2 tuyến đường bê tông cho nhân dân trị giá gần 1 tỷ đồng

Các hoạt động kinh doanh được duy trì và phát triển ổn định. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì thường xuyên. Doanh thu thương mại dịch vụ đạt 64.557 triệu đồng bằng 100% KH thành phố giao, bằng 108 % cùng kỳ, trong đó thương mại đạt 39.550 triệu đồng bằng 108% KH thành phố giao,100% KH phường giao, 107 % so với cùng kỳ, dịch vụ đạt 25.007 triệu đồng bằng 109 % KH thành phố giao, bằng 101% KH phường giao, 110% so với cùng kỳ. Doanh thu TTCN thực hiện đạt 22.580 triệu đồng bằng 108% kế hoạch TP giao, bằng 100% KH phường giao, 101% cùng kỳ; (GHH) đạt 34.690 triệu đồng bằng 108% kế hoạch TP giao, bằng 100% KH phường giao, 101% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 12.587 triệu đồng đạt 475% kế hoạch thành phố giao và đạt 453% KH phường giao. Tổng thu ngân sách phường thực hiện 7.648 triệu đồng đạt 103% kế hoạch thành phố giao và đạt 102% kế hoạch phường giao. Tổng chi ngân sách phường thực hiện 7.481 triệu đồng đạt 100% dự toán chi thành phố.

Dấu ấn trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến...

Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn phường Xuân Tăng đã góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng và hành động cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng động cơ đúng đắn, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, lao động, học tập, công tác, đồng thời khắc phục những nhận thức lệch lạc, sai trái; tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền đã được BCH Đảng bộ phát huy có hiệu quả, tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình ANTT, tôn giáo, tín ngưỡng trước trong và sau Tết không có sự việc vi phạm pháp luật xảy ra.

Giải đua xe đạp địa hình thử thách Xuân Tăng đã thu hút trên 300 VĐV và 32 đoàn đến từ 16 tỉnh thành trên cả nước

Giải đua xe đạp địa hình thử thách Xuân Tăng đã thu hút trên 300 VĐV và 32 đoàn đến từ 16 tỉnh thành trên cả nước

Địa phương đã có nhiều việc làm nổi bật trong năm 2022 với 3 công trình kỉ niệm cấp thành phố, 30 công trình phần việc tại địa phương được ghi nhận. Trong đó có rất nhiều công trình xã hội hoá từ sức dân, CBCC và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tại địa phương như XHH đổ 2 tuyến đường bê tông cho nhân dân trị giá gần 1 tỷ đồng, XHH hỗ trợ xây dựng được 4 ngôi nhà, 2 tuyến đường điện, 6 tuyến đường hoa mới, 3 sân bóng chuyền, sửa chữa tu tạo khuôn viên 3 nhà văn hóa khu dân cư với tổng trị giá lên hàng vài tỷ đồng… Xã hội hóa 350 triệu đồng để tổ chức giải đua xe đạp địa hình thử thách Xuân Tăng đã thu hút trên 300 VĐV và 32 đoàn đến từ 16 tỉnh thành trên cả nước, thu hút khoảng gần 2000 khách du lịch đến với địa phương; công tác XHH cho các hoạt động VHVN tại địa phương…

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tăng chia sẻ: Bên cạnh những công trình, việc làm tiêu biểu nổi bật lên những hình ảnh điển hình rất bình dị nhưng xúc động như: Có đồng chí Bí thư gần 70 tuổi giữa trưa hè nắng gắt còng lưng bê những chậu vữa bó vỉa, đổ bê tông tuyến đường cho dân đi. Hay hình ảnh đồng chí tổ trưởng dân phố không quản nắng mưa gương mẫu tận tuỵ chăm sóc tuyến đường hoa để nhân dân làm theo. Rồi hình ảnh nhân dân ra quân VSMT, nhặt rác phát cỏ trên các tuyến đường từ chiều cho đến khi trời sập tối, đường phố đã lên đèn. Thế rồi hình ảnh CBCC tận tuỵ trong công tác GPMB, lặn lội giúp dân khắc phục lụt bão, ngập úng cục bộ… rất nhiều hình ảnh khác nữa bình dị và rất xúc động nhưng tạo sức lan toả rất lớn.

Để có được kết quả đó là do sự đoàn kết, gương mẫu, tận tuỵ, năng động, sáng tạo và trách nhiệm của cấp uỷ chính quyền và nhân dân địa phương với phương châm: Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, địa phương đã có rất nhiều việc làm trên tất cả các lĩnh vực hướng tới để cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn. Xác định và đề ra được chuẩn mực hành động đúng đắn và hiệu quả đó là: “Nói đủ, làm nhiều, quan trọng kết quả”.

Và kết quả ở đây là nhân dân phải được hưởng lợi trực tiếp cả về mặt vật chất và tinh thần từ đó sẽ tạo được động lực trong lòng dân, cuốn hút nhân dân vào cuộc cùng địa phương để tạo thành các phong trào hành động đẹp và tạo được sức mạnh trong lòng dân rất lớn./.

Đọc thêm