Quả bom gần cầu Long Biên sẽ được trục vớt

(PLVN) - Quả bom dài 1,6m nằm ở bãi sông Hồng, cách cầu Long Biên 800 m về phía thượng lưu sẽ được quân đội trục vớt và di dời từ 17h chiều 22/6. 
Quả bom nằm cách cầu Long Biên khoảng 800m. Ảnh: danviet
Quả bom nằm cách cầu Long Biên khoảng 800m. Ảnh: danviet

Ông Nguyễn Công Minh, Chi cục trưởng Đường thủy nội địa phía Bắc cho hay, đơn vị đã nhận được yêu cầu phối hợp với quân đội để trục vớt quả bom, thời gian dự kiến từ 17h đến 20h.

Tuần trước, người dân đánh cá trên sông Hồng phát hiện một vật thể giống quả bom cách thượng lưu cầu Long Biên khoảng 800m. Bốn ngày trước, Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc đã đóng luồng chạy tàu Tứ Liên - Trung Hà đoạn qua cầu Long Biên trên tuyến sông Hồng, đồng thời phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, bố trí người canh gác trong bán kính khoảng 200m từ vị trí vật thể, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân qua lại khu vực này. Hiện sông Hồng chỉ còn một luồng sông cho phương tiện qua lại.

Hình ảnh trục vớt quả bom ở gần chân cầu Long Biên tháng 11/2017. Ảnh: VTV
 Hình ảnh trục vớt quả bom ở gần chân cầu Long Biên tháng 11/2017. Ảnh: VTV

Trước đó cuối năm 2017, người dân từng phát hiện quả bom dài 2,25 m, đường kính 50-60 cm, nằm cách mặt nước 5-6 m ở chân cầu Long Biên. Quả bom này được xác định là bom từ thời chiến tranh, sau đó được lực lượng quân sự trục vớt và xử lý an toàn.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc (1965-1972), cầu Long Biên bị ném bom khoảng 14 lần, 1.500 m cầu, 9 nhịp và 4 trụ cầu hư hỏng nặng. Quân dân Hà Nội đã xây dựng nhiều trận địa pháo phòng không trên bãi cát nổi (bãi giữa) giữa sông Hồng để bảo vệ cây cầu.

Đọc thêm