Quân đoàn 4 nâng cao chất lượng diễn tập hiệp đồng

(PLVN) - Phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, Quân đoàn 4 tiếp tục nâng cao chất lượng diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng cơ động chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống Binh đoàn Cửu Long “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng” trong thời kỳ mới.
Hỏa lực BM-21 thực hành tiêu diệt mục tiêu. (Ảnh: Cường Thành)

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng

Quân đoàn 4 là đơn vị chủ lực cơ động, đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn phía Nam, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, những năm qua, cùng với thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch, lộ trình của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và luôn xác định đó là nhân tố hàng đầu, quyết định việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đơn vị; trong đó, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, chú trọng tổ chức thành công các cuộc diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng là vấn đề có tính then chốt. Đây là nhiệm vụ mang tính tổng hợp cao, hết sức nặng nề, với không ít khó khăn do phải chuyển đơn vị vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân xa, mang vác nặng (gần 200 km) qua nhiều loại địa hình phức tạp; di chuyển cả bằng cơ giới và hành quân bộ, vượt sông; thực hiện xử trí nhiều tình huống phức tạp; hiệp đồng với nhiều lực lượng, phương tiện vũ khí trang bị v.v. Trong khi đó, nhận thức, trình độ, năng lực, sức khỏe… của cán bộ, chiến sĩ không đồng đều; vũ khí, trang bị, phương tiện cơ bản được trang bị trong biên chế; thời tiết diễn biến phức tạp v.v...

Diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân, binh chủng có bắn đạn thật của Quân đoàn là hình thức cao nhất của công tác huấn luyện, được diễn ra ở nhiều quy mô, cấp độ và đề mục khác nhau; trong đó, đề mục: “Tiểu đoàn bộ binh chiến đấu tiến công, phòng ngự” được diễn ra khá phổ biến. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Vì vậy, trước khi bắn đạn thật, trên cơ sở kế hoạch chỉ huy, hiệp đồng của trên, Quân đoàn đã chủ

động liên hệ với các lực lượng có liên quan như: Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, không quân, pháo binh, phòng không, tăng thiết giáp,… tổ chức thiết bị thao trường theo phương án bắn, tổ chức đội hình chiến thuật, bố trí hỏa lực,… phân rõ nhiệm vụ, mục tiêu cho các hướng, mũi, nhất là đối với mục tiêu của không quân, phòng không, pháo binh và xe tăng, bảo đảm không chồng chéo, an toàn khi bắn đạn thật. Đồng thời, trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo tổ chức luyện tập theo phương án hiệp đồng với các lực lượng từ cơ động chiếm lĩnh trận địa, đánh địch và xử trí các tình huống. Khi các bộ phận phối hợp hành động thuần thục, Quân đoàn chỉ đạo, đạo diễn cho các bộ phận thực hành bắn đạn thật theo nhiệm vụ được giao, đúng trình tự, sát thực tế chiến đấu.

Phô diễn sức mạnh hỏa lực

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Quân đoàn 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức diễn tập theo phân cấp. Thực hiện kế hoạch diễn tập diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có thực binh, bắn đạn thật năm 2023, ngày 21/11, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, BTL Quân đoàn 4 đã chỉ đạo Sư đoàn 9 tổ chức diễn tập chiến thuật bắn đạn thật, hiệp đồng quân binh chủng cho Tiểu đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn Bộ binh 2, đề mục: “Tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường không”. Đây là cuộc diễn tập được tăng cường lực lượng phương tiện lớn nhất, phô diễn sức mạnh hỏa lực của Quân đoàn 4.

Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao trình độ chỉ huy - cơ quan các cấp; đồng thời rèn luyện phương pháp, tác phong, tổ chức chỉ huy cho cán bộ, vận dụng thành thạo nguyên tắc lý luận vào các giai đoạn hành trú quân; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị tham gia diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, văn kiện...; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn Không quân 370, Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân) và các đơn vị binh chủng; tổ chức cơ động, hành trú quân làm công tác chuẩn bị chiến đấu chu đáo, chặt chẽ, đúng kế hoạch; thực hành diễn tập, bắn đạn thật đúng ý định, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu theo kế hoạch.

Thiếu tướng Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4 cho biết, thông qua diễn tập đã khẳng định kết quả hiệp đồng quân binh chủng, góp phần đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, cũng như công tác tổ chức xây dựng lực lượng và đánh giá chất lượng huấn luyện của các đơn vị trong quân đoàn.

Đọc thêm