Quân khu 5 bàn giao 02 ngôi nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách

(PLVN) - Sáng 10/10, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức bàn giao 02 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16-10-1945/16-10-2020).
Quân khu 5 bàn giao 02 ngôi nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách

Hai cá nhân được tặng nhà tình nghĩa là ông Nguyễn Mạnh Hùng (thôn Mỹ Thuận, xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là thân nhân liệt sĩ, con trai Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dư, hiện đang thờ cúng hai anh trai là Liệt sĩ và ông Lê Nuôi (thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh) là quân nhân tham gia chiến trường Campuchia đã xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hai ngôi nhà có diện tích sử dụng hơn 170m2, được thiết kế xây dựng kiểu nhà cấp 4, móng đá xanh, tường xây gạch, quét sơn, nền lát gạch men, trần nhà làm bằng gỗ, thép, lợp ngói và hệ thống công trình phụ với tổng số tiền xây dựng hơn 260 triệu đồng, trong đó Bộ tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng mỗi nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng. Các hội, đoàn thể, lực lượng dân quân tại chỗ hỗ trợ 60 ngày công làm nhà. Sau ba tháng thi công, hai ngôi nhà đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của gia đình.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao Quyết định bàn giao Nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng
Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao Quyết định bàn giao Nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng 
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng trước ngôi nhà mới.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng trước ngôi nhà mới.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, Ban CHQS Thị xã Đức Phổ, huyện Sơn Tịnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã trao tặng quà và một số vật dụng sinh hoạt cần thiết cho gia đình, qua đó kịp thời động viên hai gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống./.

Đọc thêm