Quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đề nghị tổ chức khai báo y tế tại các bến xe, ga tàu

(PLVN) -Chiều 20/3, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền Đào Trọng Đức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, quận Ngô Quyền có 190 trường hợp đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Quận đã hoàn thiện phương án ứng phó khi dịch bùng phát theo 5 cấp độ; thành lập 4 tổ công tác: kiểm tra, giám sát; thông tin, tuyên truyền; hỗ trợ pháp lý; hậu cần để đáp ứng các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch. 

Bên cạnh đó, quận đã rà soát, nắm tình hình 1.300 gia đình trên địa bàn có thân nhân đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở nước ngoài, đặc biệt ở các quốc gia đang có dịch Covid-19 có dự kiến về Hải Phòng. Công tác thông tin tuyên truyền được cập nhật hàng ngày theo diễn biến dịch bệnh và theo chỉ đạo của thành phố. Nhận thức của người dân về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh ngày càng nâng lên; tạo được niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Thành uỷ, Quận uỷ…

Tại cuộc họp, quận Ngô Quyền đề nghị thành phố bố trí các chuyến xe riêng đón tập trung các du học sinh, việt kiều của Hải Phòng về nước ngay từ sân bay để thực hiện cách ly. Đồng thời, kiến nghị thành phố nên triển khai công tác phòng chống dịch, khai báo y tế, thông tin cá nhân bắt buộc đối với các hành khách di chuyển từ các tỉnh, thành phố về Hải Phòng tại các bến xe, ga tàu. 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng Đào Khánh Hà đánh giá cao công tác phòng chống dịch của quận Ngô Quyền trong thời gian qua. Đồng thời, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị quận tiếp tục rà soát, giám sát chặt chẽ các trường hợp người Việt từ nước ngoài về, các chuyên gia, lao động nước ngoài đến làm việc tại địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền với nội dung dễ hiểu giúp nhân dân tự giác phòng chống dịch. Vận động các đơn vị, doanh nghiệp hợp tác, hỗ trợ nơi cách ly. Kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch đối với các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn. Song song với việc phòng chống dịch, quận cần nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra…

Đọc thêm