Quảng Bình yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh đau mắt đỏ

(PLVN) - Trước tình hình dịch đau mắt đỏ có nguy cơ gia tăng và lan rộng trong cộng đồng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Cán bộ Y tế tư vấn hướng dẫn cách phòng, chống bệnh và điều trị bệnh đau mắt đỏ cho người dân.
Cán bộ Y tế tư vấn hướng dẫn cách phòng, chống bệnh và điều trị bệnh đau mắt đỏ cho người dân.

Những ngày vừa qua, tại Quảng Bình số ca đau mắt đỏ đang có dấu hiệu tăng khá nhanh với hơn 6.000 ca, tập trung ở huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch và TP Đồng Hới.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình, bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Đặc biệt là khi học sinh trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ hè.

Cán bộ Y tế giám sát chặt chẽ bệnh đau mắt đỏ tại các trường học trên địa bàn.

Cán bộ Y tế giám sát chặt chẽ bệnh đau mắt đỏ tại các trường học trên địa bàn.

Để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn; tổ chức hướng dẫn triển khai các biện pháp chống lây nhiễm tại nhà trẻ, trường học, cơ quan, xí nghiệp và công cộng.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cần tổ chức tốt việc tư vấn, điều trị, thông báo kịp thời cho các đơn vị, địa phương có bệnh nhân để triển khai các biện pháp phòng bệnh; chuẩn bị đầy đủ không để thiếu thuốc, không tăng giá thuốc; xác định nguyên nhân đau mắt đỏ tại các địa phương để báo cáo theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về bệnh đau mắt đỏ để người dân hiểu được nguyên nhân, đường lây và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng; thường xuyên phát các thông điệp, khuyến cáo cộng đồng trên phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường và thông báo ngay cho các đơn vị y tế dự phòng khi phát hiện học sinh mắc bệnh để triển khai xử lý ở dịch sớm, triệt để; các trường mẫu giáo, mầm non cần bảo đảm vệ sinh trường học; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ; khi phát hiện học sinh mắc bệnh cần thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn.

Cán bộ Y tế hướng dẫn người dân khi bị đau mắt đỏ phải đến ngay cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc điều trị.

Cán bộ Y tế hướng dẫn người dân khi bị đau mắt đỏ phải đến ngay cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc điều trị.

Theo bác sĩ Trần Ánh Dương, Trưởng khoa Mắt - Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, các bệnh nhân đau mắt đỏ đều có cùng triệu chứng như: mắt đỏ, chảy nước mắt, mắt ngứa, mi mắt sưng… Khi có các triệu chứng trên, bệnh nhân cần đến ngay bệnh viện để bác sĩ đánh giá tổn thương, đưa ra biện pháp điều trị.

“Trước khi sử dụng thuốc điều trị, bệnh nhân cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt bởi vì bác sĩ sẽ đánh giá mức độ bệnh ở giai đoạn nào, tổn thương như thế nào để đưa ra các chỉ định thuốc phù hợp. Vì nhiều trường hợp tự mua thuốc chứa nhiều thành phần khác để điều trị thì bệnh nhân có thể bị kéo dài bệnh và tổn thương do bệnh có thể nặng thêm”, bác sĩ Dương nói.

Đọc thêm