Quảng Nam: Mỏ vàng xả nước thải ra suối đục ngầu, “đại gia vàng” nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo ông Ngô Văn Quang, Giám đốc công ty TNHH Phước Minh, nước thải chảy từ mỏ vàng Bãi Ruộng (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) là do quá trình dọn dẹp bể chứa xái thải, nước thải này không có hoá chất và không ảnh hưởng đến môi trường.
Nước thải đục ngầu từ hoạt động ở mỏ vàng Bãi Ruộng chưa qua xử lý, ào ạt đổ trực tiếp vào suối Đăk Mét.
Nước thải đục ngầu từ hoạt động ở mỏ vàng Bãi Ruộng chưa qua xử lý, ào ạt đổ trực tiếp vào suối Đăk Mét.

Những ngày qua, tại mỏ vàng Bãi Ruộng nằm bên đường huyện ĐH1 và cách trụ sở UBND xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) chừng nửa cây số, ghi nhận việc công nhân dùng máy múc, xúc xái thải từ bể chứa ra bên ngoài.

Điều đáng nói, dòng nước thải trắng đục như sữa, đặc quánh như bùn non pha lẫn xi măng, bốc mùi hôi nồng nặc từ mỏ vàng này theo một đường ống xả trực tiếp ra con suối bên ngoài.

Sau đó, chúng hoà vào dòng suối rồi chảy qua ruộng vườn, khu dân cư, trường học khiến nhiều người không khỏi lo lắng, bức xúc.

Video nước thải chảy thẳng từ khu vực mỏ vàng Bãi Ruộng ra môi trường.

Theo tìm hiểu, mỏ vàng Bãi Ruộng của Công ty TNHH Phước Minh. Năm 2011, công ty này được cấp phép khai thác tại đây. Tuy nhiên, đến năm 2015, giấy phép khai thác hết hạn và công ty xin gia hạn khai thác nhưng theo luật Khoáng sản phải đấu giá lại từ đầu.

Tháng 2/2023, Công ty Phước Minh trúng đấu giá khai thác mỏ Bãi Ruộng với mức giá 7,4 tỷ đồng, trên diện tích hơn 1 ha. Hiện nay, công ty đang nộp hồ sơ xin cấp phép thăm dò đánh giá trữ lượng và làm thủ tục để được cấp phép khai thác.

Về những hình ảnh nước thải từ mỏ vàng Bãi Ruộng chảy thẳng ra môi trường, mới đây, ông Ngô Văn Quang, Giám đốc công ty TNHH Phước Minh đã có những chia sẻ liên quan đến sự việc.

Máy múc xúc hai đống xái thải chất thành đống đặc quánh trong khu vực mỏ vàng Bãi Ruộng.

Máy múc xúc hai đống xái thải chất thành đống đặc quánh trong khu vực mỏ vàng Bãi Ruộng.

Theo ông Quang, nước thải chảy ra môi trường “không kèm theo hóa chất”, “không gây độc hại”.

Ông Quang cho rằng, nước suối đục ngầu không chỉ do nước thải từ Bãi Ruộng mà còn xuất phát từ hoạt động khai thác vàng trái phép của những người khác.

Vị Giám đốc thông tin thêm, công ty chưa khai thác vàng tại Bãi Ruộng nhưng thừa nhận có việc công nhân "tận dụng" xay ít quặng cũ còn sót lại lúc dọn hầm.

Nước thải theo đường ống chảy thẳng ra môi trường.

Nước thải theo đường ống chảy thẳng ra môi trường.

“Hiện công ty đang xin cấp phép mới nên trước lúc đó phải dọn hầm. Lâu nay nước đầy hầm hết, phải cho người xuống bắt điện vào để dọn đá lên. Vỉa nào còn tí vàng thì mình để dành riêng ra, nếu có điều kiện thì mình xay ra kiếm được đồng nào cho anh em uống cà phê, mua thêm đồ ăn. Cái này là tận dụng lại, giống như đi mót lúa vậy đó”, ông Quang trần tình.

Liên quan đến sự việc, cơ quan chức năng huyện Phước Sơn xác nhận, Công ty Phước Minh hiện chưa được cấp phép khai thác vàng tại mỏ vàng Bãi Ruộng. Về thông tin nước thải xả từ mỏ vàng ra môi trường, địa phương sẽ cử lực lượng kiểm tra.

Con suối bị nhuộm trắng đục như sữa do nước thải từ hoạt động khai thác mỏ vàng Bãi Ruộng.

Con suối bị nhuộm trắng đục như sữa do nước thải từ hoạt động khai thác mỏ vàng Bãi Ruộng.

Được biết, huyện Phước Sơn là "thủ phủ" vàng của tỉnh Quảng Nam, có trữ lượng lớn thứ hai cả nước, chỉ sau mỏ Bồng Miêu, huyện Phú Ninh. Địa phương có 13 mỏ vàng, được cấp phép cho 8 công ty khai thác. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hai mỏ vàng, UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép 11 mỏ vàng.

Nước thải từ hoạt động mỏ vàng theo con suối chảy qua ruộng vườn, khu dân cư, trường học khiến người dân lo lắng.

Nước thải từ hoạt động mỏ vàng theo con suối chảy qua ruộng vườn, khu dân cư, trường học khiến người dân lo lắng.

Đọc thêm